Tên đệm nơi ghi Quí, nơi là Quý có được chấp nhận?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - "Tên đệm khai sinh của tôi là Quí, các giấy tờ khác là Quý. Vậy khi làm hồ sơ thi ĐH thì tên đệm của tôi nên được viết như thế nào?"
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bạn nhất thiết phải tìm đến các cơ quan pháp lý để làm các giấy tờ thống nhất theo giấy khai sinh.

Học ngành sư phạm ra trường, tự bản thân tôi phải tìm trường để dạy hay nhà trường phân công việc làm cho tôi?

Hiện nay, sau khi ra trường, các cử nhân sư phạm thường tự tìm việc làm cho mình. Nếu bạn sẵn sàng nhận công tác theo sự phân công của nhà trường thì cũng sẽ có nơi công tác cho bạn. Sau khi học xong bạn có thể trình bày nguyện vọng được phân công công tác với nhà trường.

Ngành y tế điều dưỡng thì học trung cấp có thể có việc làm hay không hay phải liên thông lên CĐ, ĐH. Công việc do nhà trường hay tự mình phải đi tìm?

Hiện nay ngành này đang có nhu cầu về nhân lực. Học xong bạn có thể học liên thông lên ĐH, CĐ.

Tôi ở Kim Mã, Hà Nội, hộ khẩu Hà Nội, là thí sinh tự do, tôi định nộp hồ sơ cho phòng giáo dục gần nhất. Vậy mục 13 tôi sẽ điền thế nào? Tôi đến địa điểm nào để nộp hồ sơ?

Câu hỏi này được rất nhiều thí sinh đặt ra. Câu trả lời là: tất cả các thí sinh tự do đều có thể nộp hồ sơ ở bất cứ địa điểm thu nhận hồ sơ nào của ngành GD&ĐT.

Để biết địa chỉ cụ thể của các địa điểm, các bạn có thể hỏi tại các cơ sở GD&ĐT hoặc qua các số điện thoại 116 hay 1080 ở địa phương.

Hồ Thu

Mọi câu hỏi về tuyển sinh xin gửi về địa chỉ: Ban Khoa giáo - báo Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội; e-mail: khoa giao@tienphong.vn nhắn tin vào số máy: 0988795500.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG