Tê tê trong sách đỏ quý hiếm “đi” xe khách ra Bắc

Số cá thể Tê tê trên xe khách bị lực lượng CSGT thu giữ.
Số cá thể Tê tê trên xe khách bị lực lượng CSGT thu giữ.
TPO - Chiếc xe khách chạy hướng Đắk Nông – Ninh Bình chở theo 17 cá thể tê tê còn sống đã bị lực lượng CSGT bắt giữ. Tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách đỏ này.

Ngày 29/11, thông tin từ Trạm CSGT 5.1 (Phòng CSGT Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển tê tê sống đi tiêu thụ.

Theo đó, vào lúc 3h20' (ngày 28/11), tổ công tác của Trạm CSGT 5.1 đang tuần tra kiểm soát tại km 430 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, thì phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 35B - 004.19 có biểu hiện khả nghi. Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu tài xế dừng xe và tiến hành kiểm tra theo quy định. Chiếc xe do Phạm Viết Thăng (SN 1974), trú tại xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình điều khiển, lưu thông theo hướng Đắk Nông - Ninh Bình.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe có chở 7 thùng cát tông, bên trong có chứa 17 cá thể Tê tê (là động vật hoang dã quý hiếm trong sách đỏ) còn sống, có tổng trọng lượng  60 kg. Tài xế Thăng khai nhận số động vật này được chở thuê cho 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi (không rõ tên) từ Kom Tum ra Ninh Bình sẽ có người nhận.

Hiện, lực lượng CSGT đã tạm giữ xe ô tô và bàn giao số tê tê trên cho công an huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.