Taxi “đại náo” trên đường, hai người nhập viện

Hiện trường tai nạn
Hiện trường tai nạn
TPO - Vừa qua khỏi vòng xoay, chiếc taxi bất ngờ tăng tốc, đâm vào dải phân cách rồi lao qua bên phải, đâm chiếc xe máy, xe bán thuốc lá của người dân. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương.

Người dân cho biết, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 12/7, chiếc taxi mang biển số 56N-8259 chở khách lưu thông trên đường Hồng Bàng theo hướng vòng xoay Phú Lâm về An Lạc với tốc độ cao.

Khi vừa qua vòng xoay Phú Lâm, bất ngờ chiếc xe mất lái, tông văng dải phân cách bằng sắt va chiếc xe buýt đang lưu thông cùng chiều, làm vỡ kính xe buýt.

Chưa dừng lại, xe taxi tiếp tục lao qua phải, tông vào chiếc xe máy chở bình gas mini và xe bán thuốc lá của người dân bên đường, làm người điều khiển xe máy và người bán thuốc lá bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến làn xe hai bánh bị tê liệt, nhiều bình gas đổ ra đường, tủ kính trưng bày thuốc lá của người dân bi bể nát. Hàng chục người dân một phen hoảng hồn.

Lực lượng chức năng có mặt sau đó phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Taxi “đại náo” trên đường, hai người nhập viện ảnh 1

Dải phân cách bị tông văng

Taxi “đại náo” trên đường, hai người nhập viện ảnh 2

Xe thuốc lá của người dân bị bể nát

Taxi “đại náo” trên đường, hai người nhập viện ảnh 3

Phần đầu xe taxi bị hư hỏng

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.