Tàu lại trật bánh, đổ toa ở Bình Thuận

Hiện trường tàu hàng AH2 gặp sự cố. Ảnh: BGT.
Hiện trường tàu hàng AH2 gặp sự cố. Ảnh: BGT.
TPO - Sau khi toa tàu bị trật khỏi đường ray, lái tàu cố đưa tàu vào ga khiến một số toa bị lật nghiêng. Hiện Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR) đang tập trung khắc phục sự cố để thông tuyến đường sắt Bắc – Nam. Đây là vụ tàu hàng trật bánh thứ 2 trên đường sắt Bắc – Nam chỉ trong 12 tiếng.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng 19/2, tàu hàng AH2 chạy hướng Nam – Bắc, khi tới gần Ga Suối Kiết (Bình Thuận), tàu bị trật bánh và lái tàu cố gắng điều khiển tàu vào ga để không ảnh hưởng tới đường sắt Bắc – Nam.

Tuy nhiên, khi tới đầu ga, 1 trong 3 toa bị trật bánh bất ngờ lật.

Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc VNR cho biết, ông đang trên đường vào hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố và tìm nguyên nhân tai nạn. Sự cố không làm hư hại đường ray, nhưng làm ảnh hưởng tới một số chuyến tàu trên trục Bắc – Nam. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Hiện VNR đã yêu cầu các đơn vị khu vực tập trung cứu viện, đưa tàu gặp sự cố vào ga để không ảnh hưởng tới khác trên tuyến Bắc – Nam, đặc biệt là tàu khách do đang trong giai đoạn cao điểm vận chuyển khách sau Tết.

Trước đó, vào lúc gần 19h ngày 18/2, khi tàu hàng SBN1 chạy hướng Bắc – Nam khi tới Diễn Châu (Nghệ An) cũng bị trật bánh, làm hư hỏng đường ray và ảnh hưởng các đoàn tàu khác. Phải tới 22h30 tối cùng ngày tuyến đường sắt Bắc – Nam mới thông trở lại.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.