Tập trung các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng sau dịch COVID-19

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao cờ phát động hiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 cho Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: Bảo Anh
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao cờ phát động hiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 cho Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, một trong những nội dung trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 của tuổi trẻ Thủ đô là tập trung huy động các nguồn lực về sức người, sức của tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng sau dịch bệnh COVID-19.

Sáng 22/6, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, một trong những nội dung trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 của tuổi trẻ Thủ đô là tập trung huy động các nguồn lực về sức người, sức của tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng sau dịch bệnh COVID-19. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đời sống người dân khôi phục đời sống – sản xuất – kinh doanh; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với các công trình, phần việc, nội dung hoạt động có tính hiệu quả, bền vững; tập trung thực hiện tại các địa bàn khó khăn của Thành phố và các tỉnh, thành khác trong cả nước, nước bạn Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tập trung các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng sau dịch COVID-19 ảnh 1  Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao Bằng khen cho các bạn đạt giải cuộc thi "Tự hào Việt Nam". Ảnh: Bảo Anh

Chiến dịch diễn ra trong hai tháng 7 và 8 với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” và phương châm “An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững”. Theo đó, chiến dịch triển khai thực hiện 4 nhóm chỉ tiêu cụ thể; 5 nội dung giải pháp trọng tâm gắn với 5 chương trình, chiến dịch theo từng khối đối tượng thanh niên.

Theo đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô sẽ nỗ lực tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ít nhất năm nghìn thanh niên nông thôn; hoàn thành ít nhất 30 công trình thanh niên như sân chơi thiếu nhi, nhà vệ sinh thân thiện, tuyến đường bê tông hóa, xây nhà nhân ái...

Đồng thời, phấn đấu trồng 50 nghìn cây xanh; sửa 70km, xây mới mười km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, phát thuốc tặng 15 nghìn lượt đối tượng chính sách, người dân; hỗ trợ mười nghìn thiếu nhi khó khăn; hiến 15 nghìn đơn vị máu; hướng nghiệp cho 100 nghìn và giới thiệu việc làm cho 15 nghìn bạn trẻ.

Tập trung các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng sau dịch COVID-19 ảnh 2 Đoàn xe tuyên truyền ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Bảo Anh

Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội cũng đã ra mắt chín đội hình tình nguyện chuyên trách cấp thành phố; khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc của Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ III, “Sáng tác clip phát thanh tuyên truyền về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020...

Ngay sau lễ phát động, Thành đoàn, Hội LHTN và Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đã khai mạc Hội thi “Tìm hiểu về tác hại của ma túy trong sinh viên Thủ đô”. Đồng thời triển khai một loạt hoạt động hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè: hiến máu tình nguyện; ra quân vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID – 19, sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè.

Cũng trong sáng 22/6, các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 với nhiều hoạt động thiết thực.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.