Tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng trăm suất quà Tết được trao cho công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Nam cùng lời chúc mừng ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cận kề. 
Tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo Quảng Nam ảnh 1

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Tết cho công nhân KCN Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ngày 13/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Nam.

Cùng đi có ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tại KCN Tam Thăng (TP. Tam Kỳ), đoàn công tác đã chia sẻ, chúc Tết công nhân đón xuân mới bình an, mạnh khỏe.

Trưởng Ban dân vận Trung ương bày tỏ vui mừng trước những tín hiệu phục hồi của kinh tế - xã hội, đời sống, công việc của công nhân từng bước ổn định, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm về mặt chính sách, đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo tốt hơn cho đời sống công nhân, người lao động trên địa bàn.

Tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo Quảng Nam ảnh 2

Những phần quà Tết cùng lời chúc ý nghĩa được đoàn công tác gửi đến công nhân, người nghèo Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán.

Bà Hoài nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng là luôn quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội với nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người có công, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế nói chung, công nhân, người lao động nói riêng. Đây là dịp chăm lo, để mọi người đều có Tết, rất nhiều hoạt động với mục tiêu “Tết sum vầy, xuân gắn kết” đã luôn được mở rộng, hướng về người lao động khó khăn, trong đó có sự đóng góp rất lớn của công đoàn các cấp.

“Tôi biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, công đoàn các cấp đã dành nguồn lực chăm lo cho các đối tượng này. Mong rằng mọi công nhân, người lao động ở Quảng Nam nói riêng, các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế trên địa bàn tỉnh nói chung đều có một xuân mới ấm áp, an vui, gặt hái nhiều thành công, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà” - bà Bùi Thị Minh Hoài nói.

Dịp này, đoàn trao tặng 100 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm ngày Tết cùng 1 triệu đồng tiền mặt.

Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng 100 suất quà Tết (mỗi suất 1,2 triệu đồng) cho đồng bào các dân tộc tại xã Phước Trà (huyện Hiệp Đức); 100 suất quà Tết tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

MỚI - NÓNG