Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Tết tại Hậu Giang, Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết và trao quà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin đến người dân tình hình kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2022. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những thay đổi, sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với 19/19 chỉ tiêu hoàn thành, tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay và đứng đầu vùng ĐBSCL, thứ 4 trong cả nước, tăng 35 bậc so với năm 2021, thu ngân sách nhà nước đạt mức tăng kỷ lục, đạt 133,86% dự toán trung ương và đạt 126,67% dự toán HĐND tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Tết tại Hậu Giang, Cần Thơ ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho người dân.

Xác định năm 2023 là năm bản lề cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, trước những khó khăn, thách thức của năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm, tăng cường đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, trong hoạt động của chính quyền các cấp, Mặt trận và các đoàn thể, từ đó, tạo sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, trở thành nguồn lực to lớn, góp phần thực hiện hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Quỹ người nghèo tỉnh Hậu Giang 740 triệu đồng và 100 phần quà, mỗi phần 1,2 triệu đồng cho người dân huyện Châu Thành A.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho thương binh Nguyễn Văn Cưu, tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Tết tại Hậu Giang, Cần Thơ ảnh 2

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến chúc Tết, trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và thực phẩm cho các gia đình chính sách, hộ nghèo phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển kinh tế của thành phố Cần Thơ năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, thành phố tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố để sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm vùng ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà Tết tại Đồng Nai

Chiều 12/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân và người lao động gặp khó khăn tại tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, công nhân lao động, đồng thời bày tỏ vui mừng được gặp gỡ bà con, anh chị em công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 và chúc mọi người đón Tết sum vầy, đầm ấm. Tại đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân gặp khó khăn.

Chiều cùng ngày 12/1, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cùng đoàn công tác Quốc hội đã đến thăm, trao tặng 250 phần quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn và trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 tại TP Biên Hòa. Đoàn cũng thăm, tặng quà cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Giáo xứ Biên Hòa. Tổng giá trị các phần quà gần 400 triệu đồng.

Cũng trong chiều nay, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát triển khu công nghiệp Đồng Nai đã đến thăm và trao tặng 546 phần quà, trị giá gần 400 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc và TP Long Khánh; trao 400 triệu đồng cho quỹ khuyến học của các địa phương nói trên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.