Tăng cường hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn

0:00 / 0:00
0:00
Em Nguyễn Trung Tính, một trong những nạn nhân bom mìn tại tỉnh Bình Định nhận xe máy và học bổng hỗ trợ từ Dự án KVMAP, một phần của chương trình hợp tác giữa UNDP và Bộ LĐ-TB&XH về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Em Nguyễn Trung Tính, một trong những nạn nhân bom mìn tại tỉnh Bình Định nhận xe máy và học bổng hỗ trợ từ Dự án KVMAP, một phần của chương trình hợp tác giữa UNDP và Bộ LĐ-TB&XH về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Ngày 29/10/2021, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi đã có buổi làm việc với Phó Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam – ông Patrick Haverman. Hai bên đã trao đổi về chương trình phối hợp khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam.

Ghi nhận tiến độ và kết quả đạt được trong hợp phần Hỗ trợ Nạn nhân thuộc Dự án Việt Nam – Hàn Quốc Hợp tác Khắc phục Hậu quả bom mìn sau Chiến tranh (KVMAP) và tăng cường hợp tác giữa UNDP và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) trong việc thực hiện các quy định của Công ước Liên Hợp quốc về Quyền của Người Khuyết tật (CRPD) ở Việt Nam là nội dung chính của cuộc họp giữa Phó Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam Patrick Haverman và Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Văn Hồi ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi và Phó Trưởng Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam Patrick Haverman đánh giá cao tiến độ của hợp phần Hỗ trợ Nạn nhân trong khuôn khổ Dự án Việt Nam – Hàn Quốc Hợp tác Khắc phục Hậu quả bom mìn sau Chiến tranh (KVMAP). Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Bộ LĐTB&XH và UNDP. Dù thời gian qua dự án có nhiều thay đổi nhân sự và ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dự án vẫn đạt kết quả tích cực. Trong đó phải kể đến việc hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn ở các tỉnh Quảng Bình và Bình Định; và Đào tạo cán bộ, nhân viên công tác xã hội chủ chốt của hai tỉnh.

Hai bên nhất trí rằng trong những tuần tới, cần thúc đẩy mọi hoạt động Hỗ trợ Nạn nhân đang thực hiện dở để kết thúc thành công dự án KVMAP vào năm 2021 và chuẩn bị cho Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH và UNDP cũng tiếp tục hợp tác trong việc hỗ trợ người khuyết tật.

MỚI - NÓNG