Tăng chuyến bay giải toả khách khỏi Đà Nẵng, hạn chế khách đi - đến

Du khách dồn ra sân bay Đà Nẵng.
Du khách dồn ra sân bay Đà Nẵng.
TPO - Cục Hàng không cho biết, trong chiều tối nay (26/7) sẽ cấp phép cho các hãng hàng không tăng tối đa tuần suất khai thách đi/đến Đà Nẵng để giải tỏa khách khỏi địa phương này. Cùng với đó, lên các phương án để thực hiện giãn cách xã hội với Đà Nẵng.

Theo đó, Cục Hàng không cấp phép bay tối đa chó các hãng hàng không để đưa khách rời Đà Nẵng, trong bối cảnh địa phương này có 2 ca phát hiện mắc COVID-19. Thời gian qua Đà Nẵng là một trong những điểm đến thu hút đông khách du lịch nhất cả nước, trước diễn biến dịch COVID-19, nhu cầu khách rời Đà Nẵng tăng cao.

Ở một diễn biến khách, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống dịch COVID-19 vừa đề xuất với Thủ tướng chỉ đạo một số biện pháp phóng chống dịch bệnh tại Đà Nẵng. Theo đó, Ban chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo hạn chế các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi/đến Đà Nẵng. Trong đó, mỗi ngày cho phép 1-2 chuyến bay từ các cảng hàng không nội địa đến Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, nếu Thủ tướng đồng ý giải pháp trên, bắt đầu từ 0h ngày 27/7, mỗi ngày chỉ có 1-2 chuyến bay tới Đà Nẵng. 

Trong khi, hiện lượng khách tại Đà Nẵng muốn rời đi rất lớn. Nếu chỉ khai thác số lượng chuyến bay tối thiểu theo chỉ đạo thì không đủ năng lực để giải tỏa hành khách.

Trước đó, từ ngày 26/7, toàn bộ chuyến bay quốc tế đi/đến sân bay Đà Nẵng chở công dân Việt Nam về nước, chuyên gia, nhà ngoại giao nước ngoài sang Việt Nam làm việc, hoặc chở công dân nước ngoài từ Việt Nam đi đã tạm dừng. Các chuyến bay này được chuyển hướng tới các sân bay khác. 

MỚI - NÓNG