Tần suất 'yêu' bao nhiêu là bình thường?

Ảnh: msn.
Ảnh: msn.
Nếu bạn thắc mắc tần suất quan hệ bao nhiêu lần mỗi tuần là đủ, thì dưới đây là một nghiên cứu vấn đề này của các cặp đôi:

Sau khi thời kỳ vợ chồng son đã qua đi, ngọn lửa tình yêu của bạn cũng dần trở nên nguội lạnh. Tần suất "yêu" của bạn với nửa kia cũng giảm dần theo thời gian. Điều này là hoàn toàn tự nhiên. Cả hai đã quá quen thuộc với hình ảnh của nhau và bạn có xu hướng tìm kiếm những thú vui khác trong cuộc sống hơn là chuyện ấy. Tuy nhiên, điều này sẽ mang lại nhiều hiểm họa cho mối quan hệ của bạn. 

Theo infographic, các cặp đôi hạnh phúc nhất có tần suất sinh hoạt phòng the 2-3 lần mỗi tuần. Một bác sĩ cũng đồng ý với nhận định này, thậm chí ông còn phân tích sâu xa về tần suất yêu trung bình của các cặp đôi ở các lứa tuổi khác nhau.

Tiến sĩ Harry Fisch, phụ trách tiết niệu ở Bệnh viện Giáo hội New York chia sẻ rằng tần suất yêu trung bình một cặp đôi ở lứa tuổi 20 là một lần trong khoảng 1-3 ngày. Tất nhiên, những cặp đôi lớn tuổi hơn thường không đủ sức khỏe và thời gian cho chuyện ấy nên tần suất giảm xuống. Những người có độ tuổi 30-50 thường sinh hoạt phòng the 2 lần một tuần. Tiến sĩ Fisch còn khẳng định các cặp đôi kết hôn khi bước qua ngưỡng tuổi 50 vẫn duy trì chuyện ấy khoảng một lần mỗi tuần.

Tuy nhiên, đây chỉ là thời gian trung bình của các cặp đôi bình thường. Nếu tần suất yêu của bạn ít hoặc nhiều hơn mà bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc với nửa kia thì hoàn toàn bình thường. Mỗi cá nhân đều có ham muốn tình dục khác nhau miễn sao bạn và nửa kia đều có chung tiếng nói trong chuyện này. Hãy cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bên ngoài phòng ngủ mà cả hai đều yêu thích như nấu nướng, xem phim, chơi thể thao cùng nhau..

Theo Hương Giang
Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.