Tấn công Jakarta, IS muốn khuếch trương thanh thế

Cảnh sát Indonesia đấu súng với các đối tượng tấn công khủng bố ngày 14/1. Nguồn: TTXVN
Cảnh sát Indonesia đấu súng với các đối tượng tấn công khủng bố ngày 14/1. Nguồn: TTXVN
TP - Cảnh sát Indonesia thông báo, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng sau loạt vụ nổ và tấn công bằng súng ở thủ đô Jakarta hôm qua. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia cho rằng, động cơ của vụ tấn công là nhằm gây mất ổn định và khuếch trương thanh thế.

"Các tay súng IS đã thực hiện một vụ tấn công có vũ trang sáng nay (14/1) nhằm vào những người nước ngoài và lực lượng an ninh bảo vệ họ ở thủ đô của Indonesia”, hãng tin Aamaq có liên hệ với IS đưa tin. Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia Anton Charliyan cho biết, vụ tấn công xảy ra vào gần trưa (giờ địa phương) ở gần một quán café Starbucks và một đồn cảnh sát. 

Khu vực này cũng có nhiều đại sứ quán và tòa nhà chính phủ. Ông Charilyan thông báo, vụ khủng bố liên quan một số kẻ tấn công sử dụng lựu đạn và súng. Vị phát ngôn viên nói rằng, các thủ phạm “bắt chước” loạt tấn công ở Paris, và chính quyền Indonesia nghi ngờ một nhóm địa phương có liên hệ với IS. Vẫn chưa rõ ông Charliyan ngụ ý nhóm nào.

Hai kẻ tấn công chết sau khi đánh bom tự sát, ba tên còn lại bị tiêu diệt khi đấu súng với cảnh sát. Hai nạn nhân, gồm một người Canada và một người Indonesia, thiệt mạng, 10 người bị thương.

Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Tito Karnavian, hôm qua nói rằng một người Indonesia tên là Bahrun Naim (được cho là đang ở Syria) đã lên kế hoạch cho vụ tấn công này cách đây một thời gian. Cảnh sát nhận được cảnh báo từ tháng 11 năm ngoái từ IS rằng, chúng đang lên kế hoạch cho một “buổi hòa nhạc ở Indonesia”, ngụ ý một cuộc tấn công, Channel News Asia đưa tin. 

“Chúng tôi tin rằng không còn kẻ tấn công nào quanh khu vực Sarinah nữa. Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình”, BBC dẫn lời Phát ngôn viên cảnh sát Jakarta - đại tá Muhammad Iqbal. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua kêu gọi cả nước không nên sợ hãi trước những hành động khủng bố này.

Vụ tấn công ở Jakarta có mô hình tương tự những vụ tấn công từng xảy ra ở nhiều thành phố khắp thế giới trong những tháng gần đây. Istabul, Paris và nay là Jakarta đều đã trải qua kiểu tấn công mà giới chuyên gia chống khủng bố gọi là “Tấn công vũ trang khủng bố chớp nhoáng”, gọi tắt là MTFA.

 Nói cách khác, cảnh sát phải phản ứng nhanh trước sự xuất hiện đột ngột của một số lượng không biết bao nhiêu tay súng tấn công dồn dập ở trung tâm của khu vực đô thị nhằm giết càng nhiều người càng tốt và tự bảo vệ chúng tối đa có thể.

Người Việt ở Indonesia lo lắng

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong qua điện thoại, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cho biết, vụ tấn công gồm 6 vụ nổ xảy ra tại 5 địa điểm khác nhau, nhưng địa điểm chính là bên ngoài quán café Starbucks, cách Đại sứ quán Việt Nam hơn 1km và cũng là nơi đặt Phủ Tổng thống Indonesia cùng nhiều cơ quan ngoại giao. 

Ông Tuấn cho rằng, động cơ của đợt tấn công tại Jakarta lần này là nhằm gây mất ổn định, khuếch trương thanh thế của IS và nhằm vào các mục tiêu, lợi ích của phương Tây. Một trong những mục tiêu bị tấn công lần này là quán café Starbucks - nơi có đông người phương Tây lui tới.

Tấn công Jakarta, IS muốn khuếch trương thanh thế ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công đồn cảnh sát giao thông gần một trung tâm mua sắm ở Jakarta. Ảnh: Xinhua

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn nói rằng, loạt tấn công xảy ra tại Jakarta lần này chỉ sử dụng lựu đạn, không phải khủng bố lớn, nhưng xảy ra tại nhiều địa điểm và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức. Cảnh sát hôm qua phong tỏa khu vực, dẫn đến tình trạng tắc đường đến tận chiều tối. 

Ông Tuấn cho biết, vụ tấn công khiến những người Việt đang sinh sống ở Indonesia lo lắng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Theo thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia nắm được, đến đêm 14/1, không có người Việt Nam nào thương vong trong các vụ tấn công. Ngay sau khi xảy ra loạt tấn công, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã họp khẩn hai lần trong ngày để bàn biện pháp ứng phó. 

Theo đó, Đại sứ quán gửi thông báo đến các trường học, cơ quan của người Việt Nam tại Indonesia, các cán bộ, thân nhân, sinh viên người Việt Nam để lưu ý họ tránh đến những địa điểm tụ tập đông người, những nơi người phương Tây hay tụ tập. Đại sứ quán cũng đã lập đường dây nóng 0811161015 (do ông Đoàn Văn Nam phụ trách) để tiếp nhận thông tin và thực hiện các biện pháp hỗ trợ. Đại sứ quán cũng giữ liên lạc với các cơ quan liên quan của nước sở tại và các cơ quan ở Việt Nam để cập nhật tình hình, sẵn sàng ứng phó.

Về tình hình an ninh tại Indonesia, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, trước năm 2000, Indonesia hứng chịu nhiều vụ tấn công, nhưng sau vụ tấn công lớn vào hai khách sạn Marriott và Ritz Carlton năm 2009, đến nay, tình hình ở Indonesia yên ổn và nước này được khen ngợi là an toàn trong vài năm gần đây. Loạt tấn công vừa qua gây ra lo ngại, nhưng cuộc sống ở Indonesia vẫn tương đối bình thường, ông nói.

Việt Nam lên án

Ngày 14/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đại sứ các nước Malaysia, Philippines, Indonesia, Kuwait và Đức, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, trình quốc thư. Tiếp Đại sứ Indonesia Mayerfas, Chủ tịch nước chia sẻ những mất mát xảy ra với đất nước và nhân dân Indonesia vừa qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam lên án các vụ khủng bố, tin tưởng đất nước Indonesia sẽ vượt qua thời điểm khó khăn.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố ở Jakarta. “Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố ngày 14/1/2016 tại thủ đô Jakarta, Indonesia khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ Indonesia và gia đình các nạn nhân và tin tưởng mạnh mẽ rằng, thủ phạm của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói.


MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.