IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố đẫm máu ở Jakarta

Thi thể nạn nhân nằm trên đường trong vụ khủng bố Jakarta
Thi thể nạn nhân nằm trên đường trong vụ khủng bố Jakarta
TPO - Theo RT, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa nhận trách nhiệm cho hàng loạt các vụ khủng bố vừa xảy ra ở Jakarta hôm nay, 14/1, khiến 12 người thiệt mạng.

Reuters dẫn lại nguồn tin từ cơ quan thông tấn thân cận với IS cho biết, mục tiêu của các tay súng IS là lực lượng an ninh Indonesia và người nước ngoài.

Trong khi đó, theo cảnh sát Indonesia, vụ khủng bố khiến 12 người thiệt mạng gồm 5 cảnh sát, 7 dân thường, trong đó có 1 công dân người Hà Lan và 1 người Canada.

Phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Anton Charliyan trước đó đã nhận định những tay súng bắt chước “các hành động khủng bố” trong vụ tấn công Paris khiến 130 người thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái.

“Chúng bắt chước các hành động khủng bố Paris… có vẻ chúng thuộc IS”, ông Anton phán đoán.

Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders lên án hành động tấn công khủng bố và bình luận rằng các vụ tấn công cho thấy “khủng bố có thể nhắm đến bất cứ ai. Cho dù bạn đang mua sắm giữa lòng Paris, đang ngồi trong văn phòng ở New York hay đang trong kì nghỉ ở Jakarta”.

Truyền thông Indonesia cho hay, cảnh sát đã tiêu diệt được 5 tay súng, bắt giữ 4 tên.

Theo báo giới Indonesia, có ít nhất 7 vụ nổ đã xảy ra ở khu vực trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia vào sáng nay (14/1).

Tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại một đồn cảnh sát nằm trên con phố Jalan Thamrin đông đúc, vào khoảng 10h50 phút giờ địa phương. Tiếp sau đó là những tiếng nổ liên tiếp trong vòng 10 phút.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG