Tân bộ trưởng Không quân Mỹ muốn ‘dọa Trung Quốc chết khiếp’

0:00 / 0:00
0:00
Ông Kendall muốn ưu tiên các chương trình như nâng cấp tiêm kích F-35
Ông Kendall muốn ưu tiên các chương trình như nâng cấp tiêm kích F-35
TPO - Ông Kendall nói với Defense News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng, mục tiêu của ông là phát triển các loại công nghệ mang tính đột phá "khiến Trung Quốc sợ chết khiếp".

Sau khi tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng Không quân Mỹ, ông Frank Kendall đã đi thẳng vào vấn đề ngân sách.

Bộ trưởng Kendall, cựu giám đốc mua sắm của Lầu Năm Góc, người hiểu rõ về thế giới công nghệ quân sự, ngay lập tức chú tâm vào ngân sách tài khóa 2023 của Không quân Mỹ và chỉ đạo một số điều chỉnh vào phút cuối.

Ông Kendall nói với Defense News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng, mục tiêu của ông là phát triển các loại công nghệ mang tính đột phá "khiến Trung Quốc sợ chết khiếp". Nhưng liệu Không quân Mỹ có thể làm được điều đó hay không còn phụ thuộc vào mức độ thành công của lực lượng này trong việc thuyết phục Quốc hội Mỹ rằng họ phải hy sinh trong ngắn kho máy bay hiện có của mình.

"Không quân đã bị hạn chế quá mức," ông Kendall nói. “Tôi nghĩ rằng chúng ta không được phép làm những việc mà chúng ta thực sự cần làm để giải phóng tài nguyên cho những thứ có mức độ ưu tiên cao hơn. Chúng tôi đã rất khó khăn để được Quốc hội cho phép chúng tôi cho nghỉ hưu các máy bay cũ hơn”.

Ông Kendall từ chối tiết lộ chi tiết về những thay đổi chi tiêu cụ thể mà ông theo đuổi trong ngân sách năm tài chính 2023.

Ông nói thêm: “Một trong những điều tôi bắt đầu tăng tốc kể từ khi tôi trở lại là tăng cường thông tin tình báo về những gì người Trung Quốc đang làm với các chương trình hiện đại hóa của họ. Họ đang tiến nhanh hơn tôi có thể dự đoán. Vì vậy, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm”.

Ông Kendall chỉ ra các chương trình như nâng cấp tiêm kích F-35 gói thứ 4 (block 4), tăng sức mạnh máy tính, bổ sung các loại vũ khí và cảm biến mới, hoặc các chương trình khác liên quan đến điều khiển và trí tuệ nhân tạo.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.