Tài xế xe 'Hổ vồ' đâm chết 3 mẹ con nghẹn ngào nói lời xin lỗi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quá trình tham gia giao thông, chiếc xe "Hổ vồ" do Nguyễn Duy Quân điều khiển va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều, khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ. Tại toà, nam tài xế bật khóc, nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

Ngày 22/8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ, Quân là tài xế có bằng lái xe hạng C, làm việc cho một công ty vận tải ngoại tỉnh. Sáng ngày 6/3, Quân điều khiển xe tải Howo chở đá xây dựng (quá tải trọng xe 30%) từ mỏ khai thác ở xã Nghi Công Nam đến một công ty xây dựng tại TP Vinh.

Tài xế xe 'Hổ vồ' đâm chết 3 mẹ con nghẹn ngào nói lời xin lỗi ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Duy Quân tại toà

Đến gần 7h cùng ngày, khi đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 542E, đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), chiếc xe tải xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, trú xã Hưng Trung), lưu thông cùng chiều. Thời điểm này, chị H. đang chở 3 con nhỏ.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê hơn 30m. Hậu quả, chị H. và 2 con tử vong tại chỗ, cháu Hoàng Văn Tr. (con chị H., 5 tuổi) bị thương, được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%.

Tại tòa, Quân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai, khi qua đoạn đường hẹp, do điều khiển xe sang hướng bên phải để tránh xe tải đi ngược chiều, thiếu quan sát nên dẫn tới va chạm với xe máy của chị H.

Thời điểm xảy ra va chạm, xe "hổ vồ" do Quân điều khiển với vận tốc khoảng 35km/h. Lý giải về việc kéo lê xe máy khoảng 30m, Quân cho biết, bị cáo tưởng xe bị hỏng, phát ra tiếng kêu, không biết cuốn xe máy dưới gầm.

Tài xế xe 'Hổ vồ' đâm chết 3 mẹ con nghẹn ngào nói lời xin lỗi ảnh 2

Nam tài xế bày tỏ sự ân hận

Nam tài xế bày tỏ sự hối hận khi gây ra cái chết cho 3 mẹ con chị H, nghẹn ngào nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Sau vụ việc, Quân đã tác động gia đình và công ty, bồi thường cho phía bị hại hơn 630 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Quân 7 năm 6 tháng tù.

Về phần dân sự, tòa buộc công ty nơi Quân làm việc phải có trách nhiệm liên đới, bồi thường hơn 40 triệu đồng còn lại cho phía bị hại và cấp dưỡng nuôi cháu Hoàng Văn Tr. mỗi tháng 1,8 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

MỚI - NÓNG