Tài xế công nghệ tắt app vì chạy 3 cuốc xe vẫn không đủ tiền đổ xăng đầy bình

TPO - Cánh tài xế của các hãng xe công nghệ dở khóc dở cười khi giá xăng dầu tăng cao, có người chạy 3 "cuốc xe" nhưng cũng không đủ tiền đổ đầy bình xăng.

Sau khi biết thông tin giá xăng dầu đã tăng trong chiều ngày 1/3, nhiều tài xế xe công nghệ cho biết công việc lái xe của mình gặp nhiều khó khăn vì giá xăng là bệ phóng cho nhiều chi phí khác tăng theo.

Là một người chạy Grab lâu năm, anh N.V.Đ (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, giá xăng tăng cộng thêm mức chiết khấu từ các hãng xe công nghệ sẽ làm ảnh hưởng đến kế sinh nhai của nhiều tài xế.

Tài xế công nghệ tắt app vì chạy 3 cuốc xe vẫn không đủ tiền đổ xăng đầy bình ảnh 1

Tài xế xe ôm công nghệ tắt app khi hay giá xăng tăng

"Nếu trước đây thu nhập bình quân của tôi từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/ngày thì bây giờ giảm còn 200.000 đồng - 300.000 đồng/ngày. Số tiền này sẽ không đủ trang trải cho cuộc sống của tôi vì còn phải lo cơm nước và tiền học cho hai đứa con nhỏ ở nhà. Chạy vậy chắc tắt app cho rồi"- anh Đ bộc bạch.

Tương tự như anh Đ, trường hợp của nữ tài xế Gojeck L.T.H.N (ngụ quận 3) còn trớ trêu hơn khi mỗi ngày chỉ chạy được 2 cuốc xe. Nhưng mỗi chuyến toàn là những chuyến xe rất ngắn vỏn vẹn có 20.000 đồng đến 30.000 đồng.

"Xe tôi mỗi lần chạy phải đổ gần 65 nghìn tiền xăng cho một ngày chạy Gojeck. Nhưng bây giờ xăng tăng giá, tôi đổ còn không được đầy bình rồi cộng thêm chiết khấu app xem ra chỉ có lỗ chứ không lời, chắc tôi tắt app tìm kiếm việc khác làm sẽ tốt hơn" chị N chia sẻ.

Tài xế công nghệ tắt app vì chạy 3 cuốc xe vẫn không đủ tiền đổ xăng đầy bình ảnh 2

Tài xế Grab lao đao khi có khá ít cuốc xe trong chiều ngày 1/3 lúc giá xăng gần tăng

Ngoài ra giá xăng tăng cũng ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa và hành khách, nếu như trước đây mức chi phí cho việc vận chuyển bình quân các doanh nghiệp từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/chuyến, bây giờ sẽ giảm xuống còn 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/chuyến.

Tài xế công nghệ tắt app vì chạy 3 cuốc xe vẫn không đủ tiền đổ xăng đầy bình ảnh 3

Một vài nhà xe buộc tăng giá vé giá xăng dầu tăng

Theo nhiều công ty chuyên cho thuê xe ô tô vận tải cho biết, xe ô tô vận tải là phương tiện tốn nhiều chi phí vì phải đóng nhiều loại phí khác nhau đó là chưa kể đến các chi phí bảo dưỡng xe, sửa chữa mỗi lần hỏng hóc, giá xăng tăng có lẽ sẽ kéo các chi phí này tăng theo và trở thành gánh nặng cho nhiều doanh nghiệp.

"Bây giờ xăng tăng cộng thêm các chi phí này sẽ làm cho các doanh nghiệp thuê xe lỗ nặng" ông L.T.Q- giám đốc một công ty cho thuê xe quận Gò Vấp, chia sẻ.

Giá xăng dầu chính thức tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay:

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, mỗi lít xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 1/3 giá 26.070 đồng (tăng 540 đồng); RON 95 là 26.830 đồng (tăng 550 đồng).

Dầu hoả là 19.970 đồng một lít, tăng 470 đồng. Dầu diesel là 21.310 đồng một lít, tăng 510 đồng. Dầu madut là 18.460 đồng một kg, tăng 530 đồng.

MỚI - NÓNG