T&T Hà Nội 'giải hạn'

T&T Hà Nội 'giải hạn'
TP - Sau hai trận liên tiếp chỉ biết đến tỷ số hoà, cuối cùng T&T Hà Nội cũng được tận hưởng hương vị chiến thắng lần đầu tiên ở giải hạng Nhất 2008, khi đánh bại đội khách Than Quảng Ninh với tỷ số 1-0 trong trận đấu chiều qua.
T&T Hà Nội 'giải hạn' ảnh 1
Các chân sút T&T Hà Nội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Phạm Yên

Không hiểu ngẫu nhiên hay cố ý, T&T Hà Nội là đội bóng có lịch thi đấu bất lợi nhất ở ba vòng đầu tiên của giải hạng Nhất 2008, khi cả H.Huế (vòng 1), V.Ninh Bình (vòng 2) và Than Quảng Ninh (vòng 3) đều là những đối thủ cứng cựa.

Chính vì thế, các cổ động viên T&T Hà Nội sợ rằng, cái dớp toàn hoà sẽ đeo bám đội quân tiền tỷ của ông bầu Đỗ Quang Hiển cho đến vòng ba. Nhưng, pha ghi bàn khá may mắn của Sỹ Mạnh ở phút 20 đã giúp T&T Hà Nội giải toả cơn khát chiến thắng.

Xét về thế trận, T&T Hà Nội hoàn toàn chiếm thế chủ động nhờ đẳng cấp vượt trội của bộ đôi Casiano-Cristiano ở tuyến giữa nhưng trong hiệp một hàng thủ T&T Hà Nội vẫn đôi lần lơi lỏng, khiến Than Quảng Ninh suýt có cơ hội gỡ hoà.

Sang hiệp hai, T&T Hà Nội siết chặt lại đội hình và Than Quảng Ninh không còn cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Hồng Sơn như ở hiệp một. Tận dụng cơ hội Than Quảng Ninh phải dâng cao tìm bàn gỡ, T&T Hà Nội đã có những tình huống rất thuận lợi để có thể ghi bàn, gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà đều lần lượt để cơ hội trôi qua mũi giày.

Cũng vì khả năng ghi bàn còn yếu kém của T&T Hà Nội nên khi trả lời phỏng vấn báo chí sau trận, dù rất vui vì chiến thắng đầu tay của đội nhà nhưng HLV Triệu Quang Hà vẫn thoáng ưu tư về hàng tiền đạo. Ông cho biết, T&T Hà Nội sẽ tiến hành bổ sung lực lượng ở quãng nghỉ giữa mùa giải.

Ông Hà nói: “Lẽ ra, chúng tôi phải thắng tới 2 hoặc 3 bàn cách biệt nếu như các cầu thủ tận dụng tốt cơ hội ghi bàn. Thoạt tiên, tôi cũng muốn đẩy Casiano hoặc Cristiano lên hàng tiền đạo nhưng do T&T Hà Nội quyết tâm lựa chọn lối chơi đẹp nên tôi để cả hai ngoại binh này thi đấu ở tuyến giữa.

Ưu tiên hàng đầu của T&T Hà Nội trong thời gian tới là tuyển mộ thêm 1 chân sút và 1 tiền vệ cánh. Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc về việc muốn mua Công Vinh, nhưng do mùa giải vừa mới bắt đầu nên các CLB còn bận rộn. Bởi thế, phải tới sau Tết âm lịch chúng tôi mới có thể vào Nghệ An để trực tiếp làm việc với lãnh đạo CLB Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An về việc chuyển nhượng Công Vinh.

Thật ra, việc một chân sút tầm cỡ như Công Vinh lọt vào tầm ngắm của T&T Hà Nội cũng là điều bình thường và Chủ tịch CLB Đỗ Quang Hiển đã trao cho tôi toàn quyền trong việc này”.

MỚI - NÓNG