Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc

0:00 / 0:00
0:00
Gần 400 học sinh vùng cao tại trường Tiểu học Bản Lầu tưng bừng tham gia ngày hội “Trường học hạnh phúc” tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vào ngày 1/4 vừa qua. Hoạt động do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và MSD-United Way thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK).
Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc ảnh 1

Tại ngày hội, 10 hoạt động nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, trang bị kiến thức khoa học thường thức - xã hội, đặc biệt là về bình đẳng giới và nước sạch - vệ sinh - môi trường và khuyến khích vận động đã được tổ chức cho các em trong khuôn viên sân trường.

Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc ảnh 2

Các bạn nhỏ tham gia trò Rung chuông vàng với các câu hỏi nâng cao kiến thức về khoa học thường thức và văn hóa, xã hội; giới và bình đẳng giới, và nước sạch, vệ sinh môi trường

Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc ảnh 3

Em Lê Bảo Trang, học sinh lớp 3D (phải) hào hứng cho biết “Đây là lần đầu tiên con tham gia các trò chơi như thế này, con thích nhất là trò chơi “Truy tìm đồng đội”, chỉ cần lắng nghe là có thể trả lời được. Em còn nhận được rất nhiều quà nữa!”. Trò chơi giúp các em rèn luyện khả năng phát triển ý một cách logic khi viết bài và xác định nội dung chính khi đọc sách.

Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc ảnh 4

Học sinh cũng được chia theo nhóm để tham gia các trò chơi mang tên Nhanh trí - đoàn kết, tấm bảng biết nói và hộp quà bí mật giúp phân biệt khái niệm giới, giới tính và nhận diện các khuôn mẫu giới, định kiến giới trong đời sống.

Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc ảnh 5

Gian hoạt động “Trang trí bìa sách”, “tam sao thất bản” giúp học sinh rèn luyện sự khéo tay, sự tỉ mỉ và khả năng sáng tạo và khuyến khích văn hóa đọc.

Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc ảnh 6

“Không gì bằng nụ cười vui tươi của các bạn nhỏ” - chị Bùi Thị Thu Yến (áo hồng), nhân viên BAC A BANK Hải Phòng, phụ trách gian trò chơi vận động tại Ngày hội cho biết. Chị Yến và 15 cán bộ nhân viên Tập đoàn TH và BAC A BANK đã tham gia tình nguyện tổ chức và điều hành trò chơi cho các em học sinh.

Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc ảnh 7

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc BAC A BANK chi nhánh Lào Cai cho biết: BAC A BANK, Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đồng hành cùng nhau trong các hoạt động an sinh xã hội trong nhiều năm qua. Đây là hoạt động tiếp theo hiện thực hóa sứ mệnh của các bên trên hành trình phát triển cộng đồng. Chương trình với 10 hoạt động thú vị nâng cao kỹ năng và các trò chơi dân gian quen thuộc hy vọng sẽ mang đến cho các em một ngày trải nghiệm thú vị”.

Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc ảnh 8

Trong khuôn khổ sự kiện, một cuộc thi viết báo tường đã được tổ chức cho các “nhà báo măng non” của trường Bản Lầu. 8 tác phẩm dự thi đến từ 8 nhóm với sự tham gia của 40 học sinh về các chủ đề bình đẳng giới, bảo vệ môi trường bằng việc thu gom rác, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, v.v.. đã thể hiện được sự sáng tạo và việc thay đổi tích cực trong nhận thức của các em về các chủ đề này. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Ước mơ xanh” của nhóm học sinh lớp 2B về ước mong trái đất luôn được xanh tươi, nguồn nước không bị ô nhiễm, thải rác và những đồi cây không bị chặt phá, ảnh hưởng đến đời sống con người.

Sửa trường, tổ chức cho trẻ ở huyện miền núi chơi trò chơi vui hết nấc ảnh 9

Cùng ngày, VSF đã khánh thành các hạng mục sửa chữa 3 phòng học xuống cấp, sân chơi, hệ thống thoát nước và xây mới 1 nhà vệ sinh tại điểm trường Na Nhung thuộc trường Tiểu học Bản Lầu.

Đây là các hoạt động thuộc chương trình tổng kết dự án “Trường học hạnh phúc” - một mô hình dự án mới của VSF, được triển khai từ năm 2022. Trong năm đầu tiên, dự án đặt mục tiêu hoàn thiện việc nâng cấp cơ sở vật chất của các điểm trường xuống cấp, và hoàn thành các hoạt động nâng cao năng lực, để giúp cho toàn bộ giáo viên và học sinh của các trường hưởng lợi được dạy và học trong các ngôi trường khang trang, an toàn và thân thiện cùng với nhiều kiến thức và kỹ năng được trang bị; để mỗi ngày đến trường là một ngày vui – hạnh phúc.

Tại Lào Cai, bên cạnh hoạt động sửa chữa trường học, VSF đã thực hiện: 03 khóa tập huấn cho giáo viên về nhạy cảm giới trong giảng dạy, tham vấn học đường và kỷ luật tích cực; 04 buổi truyền thông, tập huấn cho học sinh về bình đẳng giới, vệ sinh nước sạch và kỹ năng truyền thông làm báo tường.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tổng kết các hoạt động tại Sơn La vào ngày 9/4/2023.

MỚI - NÓNG