Sau khi Tiền Phong đăng loạt bài Trong thế giới trẻ tự kỷ, nhiều bạn đọc hỏi: Nghe nói việc sử dụng hàm lượng sữa bột quá nhiều cũng là nguyên nhân gây hội chứng tự kỷ ở trẻ. Điều này có đúng không? Dấu hiệu nào cho thấy trẻ bị tự kỷ để sớm điều trị khắc phục?
Theo Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, trước đây, thông tin về vắc xin tiêm chủng có kim loại nặng, người ta đặt câu hỏi liệu tiêm chủng có ảnh hưởng đến hội chứng tự kỷ ở trẻ không? Tuy nhiên, hiện cũng chưa có bất kỳ nghiên cứu nào nêu mối liên quan giữa vắc xin với tự kỷ.
Xem xét dưới góc độ môi trường, mới đây, ở Mỹ, người ta nghiên cứu 83 hóa chất khác nhau, thì tìm ra 69 hóa chất có liên quan bệnh tự kỷ. Cụ thể, người ta xác định nồng độ hóa chất trong máu của những trẻ tự kỷ cao hơn trẻ bình thường. Trong đó, đứng đầu là chì, thứ hai là thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, thứ ba là các hóa chất bảo quản hoa quả.
Đến 12 tháng tuổi mà trẻ không biết khoanh tay để “ạ”, tức là không biết ngôn ngữ ra dấu, ngôn ngữ không lời. Đến 16 tháng tuổi, trẻ chưa biết phát âm từ nào hoặc 24 tháng tuổi mà chưa nói được câu hai từ hoặc nhìn chung là không nói và đặc biệt nữa là thoái triển về ngôn ngữ và giao tiếp xã hội..., thì đó là dấu hiệu báo động cho thấy trẻ có thể bị hội chứng tự kỷ.