Sự im lặng của... đồng tiền

Sự im lặng của... đồng tiền
Hiện nay, khá nhiều đội bóng đang vung tiền ra để kích thích quân tướng trong việc tranh chức vô địch và những chiếc vé trụ hạng.

Số tiền thưởng giờ toàn ngấp nghé trên 1 tỷ đồng cho 1 trận thắng. Thế nhưng trong cái cảnh nhà nhà tăng thưởng, người người vung tiền cho những trận cầu sinh tử, vẫn có những đội bóng im hơi lặng tiếng.

Chẳng nói đâu xa, trong lúc bầu Thụy của SG.XT treo thưởng 8 tỷ đồng nếu đội bóng của ông vô địch, thì ngược lại đối thủ Hà Nội T&T hoàn toàn kín tiếng trong chuyện này, dù trước đây bầu Hiển của đội bóng Hà thành luôn đứng đầu trong việc treo thưởng kích quân.

Sự im lặng của bầu Hiển khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí đoán già đoán non rằng ông bầu này tiết kiệm nên chẳng còn muốn vung tay như trước (?!). Thế nhưng với những người hiểu chuyện thì khác, dù không tuyên bố ồn ào như thời gian trước, nhưng số tiền thưởng của Hà Nội T&T cho những trận thắng ở mùa giải 2012 chẳng vơi đi chút nào. Đặc biệt sau các trận đấu, trong tài khoản một vài cầu thủ được đánh giá là xuất sắc luôn có thêm khoản tiền kha khá gọi là “của sếp thưởng thêm”.

Vậy nên, dù không treo thưởng cho trận chung kết vì nói như Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội là nếu treo thưởng thì chẳng khác gì công nhận các cầu thủ của mình chỉ biết đá vì tiền, nhưng các cầu của HLV Phan Thanh Hùng đều hiểu, nếu giành được chiếc cúp vô địch ngay trên sân Thống Nhất từ tay của SG.XT, chắc chắn tiền thưởng cho ngôi vô địch của CLB lần này có lẽ cũng chẳng kém lần lên ngôi cách đây 3 năm, thậm chí còn hơn. Bởi nói như một số thành viên của Hà Nội T&T thì: “cầu thủ có công, bầu Hiển không phụ”.

Trong khi đó, ở nhóm trụ hạng, nếu các đội như CS.ĐT, K.KG, K.KH đang dùng tiền làm liệu pháp doping tinh thần, ngược lại bầu Kiên của CLB Hà Nội không hề treo thưởng cho chiếc vé trụ hạng. Thậm chí, ông Kiên còn đang đang xiết quân theo kiểu “thiết quân luật” khi để tất cả cầu thủ ở tập trung tại CLB và không được bỏ tập, nếu ai vi phạm sẽ phạt nặng đến… 500 triệu đồng. Ngoài ra, có một thực tế là ngay chính các cầu thủ ở CLB Hà Nội cũng không trông mong nhiều vào chuyện tiền thưởng từ ông bầu.

Khi đồng tiền đang nhảy múa hoặc im lặng ở những vòng đấu cuối cùng của mùa giải, thì tự thân của nó cũng đã là những câu chuyện với nhiều cung bậc khác nhau.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG