'Sống mãi tuổi mười bảy' củng cố tinh thần tự tôn dân tộc cho người trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là những khán giả đầu tiên theo dõi vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy”, gần 1.000 đại biểu trẻ dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thêm một lần được củng cố về tinh thần dũng cảm, tinh thần tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến như cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Anh hùng Lý Tự Trọng.

Củng cố tinh thần tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến

Đêm công diễn vở kịch "Sống mãi tuổi mười bảy" (diễn ra tối 13-14/12) là một hoạt động văn hóa ý nghĩa trong khuôn khổ chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII để thúc đẩy công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên thông qua sản phẩm nghệ thuật; đưa sản phẩm nghệ thuật đến đúng đối tượng.

Dự và theo dõi vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy” có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt là sự góp mặt của gần 1.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

'Sống mãi tuổi mười bảy' củng cố tinh thần tự tôn dân tộc cho người trẻ ảnh 1

Các đại biểu tham dự chương trình công diễn vở kịch "Sống mãi tuổi mười bảy".
Ảnh: Châu Linh

Vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy” tái hiện lại thời kỳ oanh liệt gần 100 năm trước, khi đất nước đang chìm trong ách thống trị của thực dân Pháp, đời sống nhân dân cơ cực. Thời điểm đó, Lý Tự Trọng là chàng thanh niên gan dạ vượt qua mọi sự truy lùng, vây bắt của kẻ thù để hoàn thành nhiệm vụ liên lạc cho Xứ ủy Nam Kỳ, Trung ương Đảng; đồng thời vận động tập hợp thanh niên trong các nhà máy, trường học để thành lập Đoàn TNCS trong nước.

Trong một lần giải cứu cho đồng đội của mình, Lý Tự Trọng đã rút súng bắn chết tên thanh tra mật thám… rồi bị bắt và đưa về bốt Catina. Mặc dù bị tra tấn dã man nhưng anh vẫn không khai báo và dõng dạc nói: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác…”.

'Sống mãi tuổi mười bảy' củng cố tinh thần tự tôn dân tộc cho người trẻ ảnh 2

Phân cảnh ấn tượng của vở kịch.

'Sống mãi tuổi mười bảy' củng cố tinh thần tự tôn dân tộc cho người trẻ ảnh 3

Ảnh: Châu Linh

'Sống mãi tuổi mười bảy' củng cố tinh thần tự tôn dân tộc cho người trẻ ảnh 4

Nhân vật thanh niên Lý Tự Trọng kiên cường, quả cảm.

Là những khán giả đầu tiên theo dõi vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy”, gần 1.000 đại biểu trẻ dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thêm một lần được củng cố về tinh thần dũng cảm, tinh thần tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến như cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của anh hùng Lý Tự Trọng.

Thấm nhuần hơn vai trò và trách nhiệm của người trẻ

Sau khi xem vở kịch "Sống mãi tuổi mười bảy", anh Phùng Văn Hiệp, Bí thư Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam thấm nhuần hơn thông điệp về vai trò và trách nhiệm của những người trẻ.

"Trong vai trò một đại biểu trẻ có cơ hội theo dõi vở kịch "Sống mãi tuổi mười bảy", tôi nhận thấy đây là một hoạt động bên lề Đại hội hết sức ý nghĩa. Thông qua vở kịch, tôi hiểu rõ hơn và rất tự hào về vai trò của Đoàn thanh niên trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và hình ảnh người thanh niên cách mạng Lý Tự Trọng đã khơi dậy trong tôi nhiều điều về sự hi sinh anh dũng", anh Hiệp chia sẻ.

Anh Phùng Văn Hiệp cũng nhận ra vai trò và trách nhiệm của mình trong việc sống tốt, sống có ích cho gia đình, xã hội và sống phải có lý tưởng. Anh mong muốn: "Những người trẻ như tôi sẵn sàng và mong Đảng tiếp tục tin tưởng giao cho thế hệ trẻ nhiều nhiệm vụ, sứ mệnh hơn nữa để được đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước, của dân tộc".

Sau khi xem vở kịch, chị Lê Thùy Dương (đại biểu đến từ Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc) xúc động nói: "Thật tự hào, biết ơn, trân trọng, ngưỡng mộ tinh thần quả cảm của chàng thanh niên Lý Tự Trọng".

Chị Dương hy vọng, mỗi đại biểu trẻ sau khi xem xong sẽ đều tự củng cố tinh thần cống hiến, nỗ lực xây dựng một hình ảnh thanh niên đẹp để tiếp nối, lan tỏa truyền thống, tinh thần xung kích của tuổi trẻ từ xưa đến nay, và mãi mãi.

Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức giới thiệu vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy”. Vở kịch được công diễn đúng vào dịp diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhằm lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh tới bạn trẻ.

'Sống mãi tuổi mười bảy' củng cố tinh thần tự tôn dân tộc cho người trẻ ảnh 5

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa và chúc mừng các diễn viên vở kịch "Sống mãi tuổi mười bảy".

MỚI - NÓNG