Anh Phùng Văn Hiệp làm Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu 27 anh, chị tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Anh Phùng Văn Hiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam khóa VII.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 có sự tham gia của 163 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đoàn viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Dự và chỉ đạo đại hội có ông Lê Ngọc Quang, Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Anh Phùng Văn Hiệp làm Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam ảnh 1

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Đài Truyền hình Việt Nam ghi dấu ấn trong từng cảnh quay, thước phim, khuôn hình, dòng tin với hàng chục nghìn giờ lên sóng, để lại ấn tượng sâu đậm trong khán giả trên mọi nền tảng… Cùng đó, tuổi trẻ VTV còn khẳng định trong hàng loạt giải thưởng chuyên môn, công trình nghiên cứu khoa học.

Nhiệm kỳ qua, thanh niên VTV đã nhiều lần được xướng tên trong các lễ trao Giải báo chí quốc gia, Giải thưởng của Hiệp hội Phát thanh & truyền hình Châu Á- ABU, giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, Giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại, Liên hoan truyền hình toàn quốc, giải báo chí của các bộ, ngành trung ương tổ chức…

Anh Phùng Văn Hiệp làm Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam ảnh 2

Nhiều sáng kiến khoa học, cải tiến chuyên môn, kỹ thuật, chuyển đổi số của các kỹ sư, chuyên viên, cán bộ trẻ cũng đã và đang góp phần giúp cho Đài Truyền hình Quốc gia hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn.

Với quyết tâm cao của tuổi trẻ, Đại hội đặt mục tiêu, phấn đấu đến năm 2027, Đoàn TNCS HCM Đài Truyền hình Việt Nam trở thành tổ chức Đoàn vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu, một trong những đơn vị dẫn đầu Đoàn Khối các cơ quan T.Ư.

Khẳng định đây là một Đại hội đoàn cấp huyện “nhiều màu sắc, giàu cảm xúc”, anh Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đề nghị Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cần tiếp tục phát triển phong trào đoàn gắn liền với chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng thời, xây dựng môi trường văn hoá công sở, bám sát hai câu hỏi: “VTV cần gì?” và “Đoàn viên VTV cần gì?”. Công tác Đoàn cần chú trọng tuyên truyền giáo dục, các hoạt động được xây dựng đa dạng, phong phú và được lên kế hoạch theo từng năm, gắn liền với truyền thông; triển khai hiệu quả các phong trào hoạt động cách mạng,…

Anh Phùng Văn Hiệp làm Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam ảnh 3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc VTV khẳng định, đoàn viên, thanh niên đã, đang và sẽ góp phần đắc lực trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng VTV thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Để làm được điều này, ông Quang đề nghị các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đơn vị quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất, làm sao để để hoạt động Đoàn gắn với công tác chuyên môn của từng đơn vị.

“Đoàn Thanh niên của Đài cần chọn lọc triển khai những hoạt động thiết thực, có chiều sâu, gắn với quá trình đổi mới Đảng. Đoàn Thanh niên luôn luôn đổi mới sáng tạo, đề xuất những cách làm hay, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, là cánh tay phải của Đảng, ươm mầm hạt giống kế cận”, ông Quang nhấn mạnh.

Anh Phùng Văn Hiệp làm Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam ảnh 4

Dịp này, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan T.Ư.

Tại Đại hội, Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, phần thưởng cao quý nhất của BCH T.Ư Đoàn cho lãnh đạo VTV gồm: Tổng giám đốc VTV Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VTV Nguyễn Việt Phương; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VTV Đinh Đắc Vĩnh.

Anh Phùng Văn Hiệp làm Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam ảnh 5

Anh Phùng Văn Hiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam khóa VII.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu 27 anh, chị tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Anh Phùng Văn Hiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam khóa VII.

Ba Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam là: Nguyễn Hoài Đảm, Vũ Thu Trang, Phạm Đức Chung. Đại hội cũng bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 6 anh, chị.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.