Sơn Lôi hết thời hạn 20 ngày cách ly

TPO - Tối 3/3, tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc diễn ra hội nghị công bố quyết định về việc chấm dứt hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBDN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì về việc chấm dứt xác định, hoạt động tại khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được quy định tại Quyết định số 282.QĐ-UBND ngày 13/2/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc "Về việc xác định khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc".

Cụ thể, phạm vi khu vực cấm tạm thời được chấm dứt xác định, hoạt động: Khu vực hành chính xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian chấm dứt xác định, hoạt động tại khu vực cấm tạm thời từ 0h ngày 4/3/2020.

Sơn Lôi hết thời hạn 20 ngày cách ly ảnh 1 Hội nghị công bố quyết định về việc chấm dứt hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.
Sơn Lôi hết thời hạn 20 ngày cách ly ảnh 2 Người dân Sơn Lôi chơi thể thao chiều ngày 3/3

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết đến hôm nay, kết quả phòng, chống dịch ở xã Sơn Lôi là “kết quả đáng trân trọng”.

Ông Tuyên cho rằng, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn phức tạp. Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh đối với Việt Nam còn cao, đặc biệt, khi tỷ lệ lây nhiễm tăng cao ở Hàn Quốc, Italia, Iran... Đặc biệt, ông Tuyên cho biết, do có mối quan hệ sâu rộng với Hàn Quốc, với nhiều người đi về từ Hàn Quốc dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ lây lan rất lớn ở cộng đồng. “Trong thời gian tới, tôi đề nghị tinh thần là không được chủ quan”, ông Tuyên nói.

Ông Tuyên đề nghị, Vĩnh Phúc cũng như các địa phương trên cả nước cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống dịch. Vẫn phải tiếp tục làm công tác tuyên truyền vận động để nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch. “Thành công ở Sơn Lôi là có sự vào cuộc quyết liệt, ủng hộ đồng tình của nhân dân”, ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, cần quan tâm việc tiếp tục phát hiện, giám sát, khoanh vùng và dập dịch. Giám sát tốt các trường hợp về từ vùng dịch, đi qua vùng dịch về địa phương, đặc biệt là về từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran...  

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho rằng, quyết định khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc là đúng đắn, kịp thời và trách nhiệm. Việc thực hiện cách ly nhằm chống dịch tại xã Sơn Lôi không chỉ là việc chống dịch riêng cho tỉnh Vĩnh Phúc mà còn giúp dịch bệnh này không lây ra các địa phương khác.

Theo ông Trì, trải qua 20 ngày cách ly, không có ca lây nhiễm mới, mọi người dân xã Sơn Lôi và Vĩnh Phúc đều an toàn trước căn bệnh nguy hiểm này. “Hai mươi ngày qua cả nước theo dõi Sơn Lôi từng ngày và mong thời gian trôi qua thật nhanh vì chúng ta đều lo lắng cho người dân Sơn Lôi và lo lắng dịch từ đây có thể bùng phát, lan ra ngoài”, ông Trì nói.

Ông Trì đánh giá, tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các đơn vị, cơ quan chức năng đã chăm lo cho Sơn Lôi để mọi việc đều được suôn sẻ, vừa cách ly y tế nhưng vẫn vừa sản xuất và mọi công việc tại xã vẫn được diễn ra bình thường. “Nhân dịp này chúng ta cũng đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành của nhân dân xã Sơn Lôi trong thời gian qua và mong rằng chúng ta cùng nhau quyết tâm để Vĩnh Phúc được công bố hết dịch vào ngày 10/3/2020”, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, kết quả mới chỉ là bước đầu, nhiệm vụ thời gian tới là rất lớn khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm vẫn tiềm ẩn, do vậy không được phép lơ là, chủ quan mà phải quyết liệt hơn, làm tốt hơn thời gian vừa qua.

“Một lần nữa, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tôi xin chúc mừng xã Sơn Lôi đã được công quyết định hết thời gian cách ly và mong rằng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới”, ông Trì nói.

Trước đó, trong buổi chiều 3/3, các chốt kiểm soát đầu các con đường dẫn vào trung tâm xã Sơn Lôi vẫn rất nghiêm ngặt. Các trường hợp ra vào xã đều được kiểm soát, phun thuốc khử trùng...

Các cán bộ, chiến sĩ tại điểm chốt chính dẫn vào trung tâm xã Sơn Lôi cho biết, sẽ thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 4/3, dù thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho biết, đến 0h ngày 4/3 là hết thời điểm cách ly.

Trước đó, trong buổi chiều 3/3, các chốt kiểm soát đầu các con đường dẫn vào trung tâm xã Sơn Lôi vẫn rất nghiêm ngặt. Các trường hợp ra vào xã đều được kiểm soát, phun thuốc khử trùng...

Từ 13/2, Vĩnh Phúc lập 12 chốt trực 24/24 khoanh vùng, cách ly xã Sơn Lôi để phòng chống dịch Covid-19. Toàn tỉnh có 11 người nhiễm nCoV, trong đó 9 ca tại huyện Bình Xuyên; riêng xã Sơn Lôi có 7 người. Nguồn lây nhiễm ở tỉnh này xuất phát từ nhóm công nhân đi tập huấn ở Vũ Hán (Trung Quốc) về nước hôm 17/1. Đến nay các trường hợp trên đều được chữa khỏi bệnh.

MỚI - NÓNG