Sôi nổi 'Chợ nhân đạo' ở Lạng Sơn

Trên 200 hộ dân nghèo ở huyện Cao Lộc tham gia "Chợ nhân đạo". Những nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày rất "đắt hàng" .Ảnh: Duy Chiến
Trên 200 hộ dân nghèo ở huyện Cao Lộc tham gia "Chợ nhân đạo". Những nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày rất "đắt hàng" .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Đồng bào nghèo vùng biên giới Cao Lộc (Lạng Sơn) phấn khởi đến nơi tổ chức “chợ nhân đạo”, lựa chọn những nhu yếu phẩm miễn phí để ổn định cuộc sống sau đại dịch COVID-19.

Chương trình “chợ nhân đạo” vừa diễn ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Giáo dục nghề nghiệp huyện Cao Lộc do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Cao Lộc tổ chức thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân địa phương.

Đây là mô hình đầu tiên của tỉnh được tổ chức nhằm hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.  Tại đây, 232 hộ nghèo, cận nghèo thuộc 22 xã, thị trấn ở địa phương được mua sắm miễn phí các mặt hàng thiết yếu như: giầy, dép, hoa quả tươi, cao khô, đường, sữa và được tặng thêm khẩu trang, thuốc tẩy giun, bảng điện gia đình với tổng trị giá mỗi suất quà trên 300.000 đồng/hộ.

Sôi nổi 'Chợ nhân đạo' ở Lạng Sơn ảnh 1 Sản phẩm "tự cung, tự cấp" là dưa chuột, cà chua, trứng gà, vịt... hút khách đến lựa chọn. - Ảnh: Duy Chiến 
Sôi nổi 'Chợ nhân đạo' ở Lạng Sơn ảnh 2

Ngoài những món đồ miễn phí với tổng trị giá 150 ngàn đồng/hộ, người dân còn được lựa chọn bảng điện, khẩu trang, thuốc tẩy giun không mất tiền. Tổng một suất quà là 300 ngàn đồng. - Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Chợ nhân đạo' ở Lạng Sơn ảnh 3

Được đi "Chợ nhân đạo" không mất tiền lại sắm được những nhu yếu phẩm thiết thực nên bà con rất phấn khởi. - Ảnh: Duy Chiến 

Sôi nổi 'Chợ nhân đạo' ở Lạng Sơn ảnh 4

Cán bộ và các tình nguyện viên hỗ trợ bà con sắm đồ sao cho đủ số tiền miễn phí theo quy định. - Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Chợ nhân đạo' ở Lạng Sơn ảnh 5

Người yếu thế, thương tật được các tình nguyện viên hỗ trợ rất tích cực. - Ảnh: Duy Chiến 

Sôi nổi 'Chợ nhân đạo' ở Lạng Sơn ảnh 6

Lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương nỗ lực hướng dẫn, giúp đỡ bà con trong việc lựa chọn đồ và vận chuyển hàng hóa về nhà. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Chợ nhân đạo' ở Lạng Sơn ảnh 7

Bà Hà Thị Điệu (67 tuổi, dân tộc Tày) xúc động phát biểu khi được các cấp, các ngành, nhà hảo tâm đã tài trợ, giúp đỡ gia đình bà và nhiều hộ dân ở Cao Lộc đi "chợ nhân đạo", ổn định cuộc sống. - Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Chợ nhân đạo' ở Lạng Sơn ảnh 8

Bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn (bìa phải) trao tặng Trung tâm GDTX-GDNN những đồ thiết yếu để Trung tâm tiếp tục triển khai những phiên "Chợ nhân đạo" tiếp theo trong thời gian tới. - Ảnh: Duy Chiến

Bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tháng Nhân đạo năm 2020 có chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Các cấp hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tập trung vào các hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tham gia trợ giúp cộng đồng. Triển khai mô hình “Chợ nhân đạo”, hỗ trợ sinh kế cho những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các phiên “chợ nhân đạo” sẽ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tổ chức tại các huyện, thành phố trên địa bàn trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.