Sỏi đá… thì thầm và những tác phẩm có một không hai

Linh Quyên đang “thổi hồn” đá cuội kết hợp vò sò thành tác phẩm “biết nói”
Linh Quyên đang “thổi hồn” đá cuội kết hợp vò sò thành tác phẩm “biết nói”
TP - Từ những viên sỏi hay hòn đá cuội vô tri vô giác, chỉ bằng một chút sáng tạo, những bạn trẻ đã “thổi hồn” vào chúng, khiến “sỏi đá cũng biết... kể chuyện”. Thú chơi tuy không “sốt bần bật” nhưng ai đã “trót yêu” rồi khó mà quên.

Thay lời muốn nói

Phân vân không biết tặng món quà gì cho cô bạn gái vốn là dân nghệ thuật, Đặng Phước Tiến (25 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TPHCM) mừng như “bắt được vàng” khi nhặt được những hòn đá cuội ven đường. Thêm mấy ống màu nước, chỉ sau vài giờ hì hục tô tô vẽ vẽ, anh chàng đã cho ra đời chậu cây xương rồng xanh đỏ từ những viên đá thô mộc. Tiến vui vẻ: “Mình đã từng nhìn thấy những tác phẩm từ đá cuội này trên internet nên thử xem sao. Rất dễ thực hiện ngay từ những lần đầu tiên, tuy không được đẹp lắm nhưng chắc chắn cô bạn mình sẽ rất thích”.

Tự tay “mặc áo” cho sỏi đá đang được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi nó không tốn quá nhiều tiền lại được thỏa sức sáng tạo, hơn nữa lại có tính ứng dụng. Đó là tác phẩm sau khi hoàn thành có thể trưng trên bàn làm việc, làm đồ chặn giấy, hoặc cũng có thể đục lỗ, xỏ dây thành món đồ trang sức thời thượng.

Nguyễn Thị Minh Hiếu (27 tuổi, ngụ Q.1, TPHCM) cũng thường xuyên giới thiệu các sản phẩm đá cuội trên trang bán hàng facebook của mình. Cô chia sẻ, quá trình để thay áo cho đá cuội hay sỏi không có gì phức tạp, nên có thể dành cho mọi lứa tuổi từ bé đến lớn. Nếu đá cuội được nhặt về thì chỉ cần dùng bàn chải đánh răng cũ chà nhẹ rồi rửa sạch, phơi khô là đã có thể vẽ lên. Sau khi xử lý đá cuội và sỏi, việc kế tiếp là tìm một cây cọ hoặc bút dạ và màu acrylic. Ví dụ như muốn làm cây xương rồng, bạn tô màu xanh lá đậm lên toàn bộ viên đá, sau đó dùng tăm bông chấm màu tạo các mấu, dùng bút lông vẽ gai…

“Không cần phải mua cọ đắt tiền vì vẽ lên bề mặt nhám của sỏi hay đá cuội rất dễ làm cọ bị tua, mau hư cọ. Trước khi vẽ, hãy thử dùng cọ vẽ lên giấy để kiểm tra độ dày mỏng của nét cọ nếu đó là lần đầu “trổ tài” làm họa sĩ. Bởi bề mặt của đá cuội hay sỏi rất nhỏ, nếu cứ vẽ đi vẽ lại sẽ làm cho màu sắc và đường nét không còn tinh xảo. Nên có sẵn bút lông nhiều màu và nhiều kích cỡ khác nhau, để nhấn nhá thêm đường nét cho viên đá cuội thêm sắc sảo. Khi vẽ xong, nhớ rằng màu acrylic khô sau nửa tiếng nên tránh đụng vào để tránh hình vừa vẽ bị lem màu” - Hiếu hướng dẫn.

Những hòn đá cuội sau khi đã được tô vẽ sẽ mang các hình dạng khác nhau. Có khi đó là một chú mèo, có viên lại mang hình chú chó hay con ốc tinh nghịch, cũng có người lại chọn vẽ bảng chữ cái hay con số. Hình dạng đẹp hay xấu của từng viên đá sau khi được “mặc áo” sẽ tùy thuộc vào sự sáng tạo cũng như khả năng của từng người.

Thường có những tác phẩm đá cuội giới thiệu trên trang Zalo, thế nhưng chị Lý Minh Châu (30 tuổi, ngụ Q.7, TPHCM) không bán các sản phẩm của mình, dù được nhiều người hỏi mua. “Vẽ lên đá cuội cũng là cách tôi thư giãn. Thường tôi hay vẽ bảng chữ cái hoặc các con số để dạy con gái học. Cách vừa học vừa chơi này đã giúp cho bé nhà tôi chưa đến 5 tuổi nhưng đã học thuộc lòng bảng số và chữ cái. Thời gian vẽ cũng là lúc tôi và con gái gần gũi và tâm sự với nhau đủ mọi chuyện trên đời, giúp bé phát triển được khả năng hội họa” - chị Châu chia sẻ. Sắp tới, chị sẽ tập vẽ thêm hình dạng rau củ, trái cây, những con thú ngộ nghĩnh để dạy cho con hiểu biết thêm về thế giới tự nhiên.

Theo chị Minh Châu, vẽ lên đá cuội hay sỏi cũng không có gì là “ghê gớm” nên hầu như ai cũng có thể làm được. Nếu không biết nên vẽ cái gì thì có thể vào một số trang mạng như Instagram hay Pinterest, học hỏi những hình mẫu mà mọi người chia sẻ. Đá cuội và sỏi thì có thể nhặt về khi có dịp đi chơi biển; hoặc đặt mua trên các trang thương mại điện tử. Trên đó thường bán một bộ gồm cọ màu và đá cuội. Giá cũng rẻ, lại có bảng hướng dẫn sử dụng rất rõ ràng.

Sỏi đá… thì thầm và những tác phẩm có một không hai ảnh 1
Sỏi đá… thì thầm và những tác phẩm có một không hai ảnh 2 Những tác phẩm độc đáo làm từ đá cuội bỏ đi

Có một không hai

Đỉnh cao của thú chơi sỏi đá này là nghệ thuật sắp đặt, lắp ghép một cách sáng tạo và đẹp mắt. Đặc biệt, tác phẩm hoàn thành luôn thuộc hàng độc nhất “có một không hai”.

Từ viên đá cuội nhiều kích cỡ, tác giả khéo léo xếp chúng thành những bức tranh khác lạ và mới mẻ. Đó là đôi tình nhân tựa đầu vào nhau; một gia đình với các em bé đang chơi đùa; hay đó là đôi bạn gái múa ba-lê… Tất cả khiến ta cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi đến lạ.

Ngồi hàng giờ giữa vô vàn viên sỏi, đá cuội bé xíu, Nguyễn Thị Linh Quyên, cô chủ nhỏ của shop Sorella Corner (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TPHCM) tỉ mẩn lựa từng viên, đưa vào bức tranh đã vẽ sẵn ngắm nghía. Như chừng ưng ý, cô dùng súng bắn keo đính viên đá vào đúng vị trí đã chọn. Quyên nhoẻn cười: “Đá này mình đặt mua ở các cửa hàng hoặc công ty đá. Có khi hàng ký đá nhưng chỉ chọn được vài viên. Với mỗi bức tranh, mình đều “vận công” và dồn hết khả năng khéo tay, tỉ mỉ để cho ra lò sản phẩm bắt mắt, không lỗi dù chỉ là chi tiết nhất”.

Theo Quyên, có bốn bước để hoàn thành một bức tranh đúng chất vừa xì-tin, vừa có nội dung, hình ảnh dễ thương truyền đến tay khách hàng: Đầu tiên là làm sạch sẽ sỏi đá rồi phơi khô; tiếp theo là vẽ nền tranh trên giấy các-tông cứng; bước 3 tập trung đính đá, sỏi bằng silicon và cuối cùng là trang trí, đính khung. Nếu thích vẻ thô mộc, tự nhiên của đá sỏi thì lựa chọn những màu nguyên thủy vốn có của nó. Quan trọng là bạn sắp đặt thế nào, kết hợp đá sỏi, vỏ sò… và những nguyên liệu khác tinh tế ra sao để bức tranh sống động.

Trên trang Lola.vn (cộng đồng đồ handmade, vintage, thủ công, trang trí), các tín đồ tranh đá cũng thường xuyên chia sẻ với nhau những tác phẩm độc đáo của mình. Ngoài đá cuội bạn cũng có thể thêm màu vẽ, nên sử dụng loại màu không trôi, cọ vẽ, keo dính hay khung tranh (nếu tạo tranh tường), tổ chim giả, len vụn, dây thừng… Những bức tranh này có thể dùng để trang trí nhà hoặc bàn làm việc. Đơn giản hơn, các viên sỏi này trở thành bộ sưu tập không đụng hàng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Thông thường để ra đời một bức tranh bằng đá cuội cần 1-2 ngày. Tranh có nhiều chủ đề: gia đình, động vật, cung hoàng đạo, tình yêu nam nữ... cho người chơi thỏa sức lựa chọn.

Không chỉ thể hiện tính sinh động, phong phú trong việc trưng bày mà theo phong thủy, đá cuội còn có công dụng trong việc cân bằng tính âm dương làm cho ngôi nhà trở nên sang trọng, khắc phục những điểm yếu và tăng thêm nghệ thuật cho không gian sống. Tranh đá có màu sắc tự nhiên, sống động, không phai màu, không thấm nước. Đặc biệt, mỗi tác phẩm đều là độc bản do được làm hoàn toàn bằng thủ công và sáng tạo của tác giả. Mỗi tác phẩm sỏi đá có giá từ 50.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.