Sở chờ Bộ chỉ đạo giải quyết việc 'sống chui ở quê nhà'

Sở chờ Bộ chỉ đạo giải quyết việc 'sống chui ở quê nhà'
TP - Bài viết Sống chui ở quê nhà nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Ngày 21-12, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Nhơn (Trưởng phòng Tư pháp - Hộ tịch, Sở Tư pháp Hậu Giang) cho biết, Sở đang chờ chỉ đạo của Bộ Tư pháp để giải quyết các trường hợp này.
Sở chờ Bộ chỉ đạo giải quyết việc 'sống chui ở quê nhà' ảnh 1

Thưa ông, Sở Tư pháp Hậu Giang có thống kê số phụ nữ và trẻ em trở về từ nước ngoài hiện đang sống chui vì không có giấy tờ?

Thú thật là chúng tôi không có số liệu về các trường hợp này. Song chúng tôi khẳng định những trường hợp này rất ít.

Nhưng khảo sát của PV Tiền Phong tại nhiều ấp xã trong tỉnh, rất nhiều phụ nữ vẫn mang quốc tịch nước ngoài nên không có công ăn việc làm, con cái không có giấy khai sinh nên không được đi học?

Đó là một thực tế đáng buồn. Hiện Sở Tư pháp Hậu Giang vẫn bị động giải quyết. Đã có nhiều đoàn của Bộ Tư pháp đến địa phương khảo sát, Sở cũng đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất các trường hợp này nhưng đến nay vẫn chưa thấy hướng giải quyết.

Hầu hết các phụ nữ và trẻ em về nước đều khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống vì không được xã hội công nhận. Sở Tư pháp Hậu Giang có những hành động thiết thực gì để giúp họ, thưa ông?

Chúng tôi cũng thường xuyên khảo sát nắm tình hình ở cơ sở, cùng cán bộ cơ sở tuyên truyền giúp các cô dâu trở về có cơ hội được hợp thức hóa giấy tờ. Thủ tục cấp giấy khai sinh cho các cháu cũng rất đơn giản và chúng tôi thực hiện nhanh chóng, trừ những trường hợp không đủ điều kiện chúng tôi sẽ tổ chức hướng dẫn các thủ tục.

Vậy điều kiện để con của các phụ nữ lấy chồng nước ngoài bỏ về làm được giấy khai sinh là gì thưa ông?

Về nguyên tắc, tất cả trường hợp đều được khai sinh, trừ trường hợp cha mẹ đều mang quốc tịch ở nước ngoài và cháu bé sinh ra ở nước ngoài. Nếu cháu bé có giấy chứng sinh ở Việt Nam vẫn làm khai sinh được. Những trường hợp không đủ điều kiện có thể liên hệ các văn phòng đại sứ quán, lãnh sự quán của các nước tại Việt Nam để được hướng dẫn thêm.

Xin cảm ơn ông.

Kiến Giang
Thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG