Số ca bệnh lập kỷ lục, quan chức Áo kêu gọi áp lệnh phong toả với cả người đã tiêm vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
Người Đức đi tiêm chủng ở Nuremberg. Ảnh: Reuters
Người Đức đi tiêm chủng ở Nuremberg. Ảnh: Reuters
TPO - Một thống đốc tỉnh ở Áo đã thúc giục chính quyền áp dụng lệnh phong toả không chỉ với những người chưa tiêm vắc xin, mà còn với cả những công dân đã tiêm chủng khi số ca COVID-19 ở nước này tiếp tục lập kỷ lục.

“Nếu ngày mai chúng ta không áp dụng lệnh phong toả toàn quốc thì chắc chắn sẽ có một đợt phong tỏa kéo dài vài tuần ở vùng Thượng Áo và tỉnh lân cận Salzburg kể từ tuần tới,” Thống đốc vùng Thượng Áo Thomas Stelzer nói trước Quốc hội ngày 18/11.

Nếu tuyên bố này trở thành hiện thực, thì sẽ có ít nhất 2 trong số 9 tỉnh của Áo áp lệnh phong toả hoàn toàn là vùng Thượng Áo và Salzburg. Trước đó, từ ngày 15/11, Áo bắt đầu áp dụng lệnh hạn chế đối với khoảng 2 triệu người chưa tiêm chủng. Những người này sẽ chỉ được phép ra khỏi nhà vì mục đích thiết yếu, như đi mua nhu yếu phẩm hoặc đi khám bệnh.

“Chúng ta phải nâng cao tỷ lệ tiêm chủng. Con số đang ở mức thấp đáng hổ thẹn”, Thủ tướng Alexander Schallenberg nói hôm 14/11.

Số ca bệnh lập kỷ lục, quan chức Áo kêu gọi áp lệnh phong toả với cả người đã tiêm vắc xin ảnh 1

Người dân Áo đổ xô đi tiêm vắc xin ở Vienna ngày 18/11, sau khi chính quyền áp dụng lệnh phong toả đối với những người chưa tiêm phòng. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Áo hiện đang kiểm tra ngẫu nhiên giấy chứng nhận tiêm chủng của người đi đường. Những cư dân chưa tiêm phòng bị phát hiện vi phạm lệnh phong toả sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 500 euro. Những người từ chối cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ phải trả số tiền gấp khoảng ba lần.

Ông Thomas Stelzer và các thống đốc khác dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Schallenberg và Bộ trưởng Y tế Wolfgang Mueckstein hôm nay, 19/11. Tại cuộc gặp này, các quan chức sẽ thảo luận về khả năng áp dụng lệnh phong toả hoàn toàn.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Áo lần đầu tiên vượt mốc 15.000 ca vào ngày 18/11, vượt xa kỷ lục của năm 2020 là 9.586 ca, khi Áo chưa triển khai tiêm vắc xin.

Vùng Thượng Áo và Salzburg là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các bệnh viện có nguy cơ thiếu giường.

Áo kém xa các nước Tây Âu khác về tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19, khi mới chỉ có khoảng 66% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Đến thời điểm hiện tại, quốc gia 8.9 triệu dân này đã ghi nhận tổng cộng hơn 1 triệu ca COVID-19, với hơn 11.900 ca tử vong.

Ngoài Áo, nhiều quốc gia EU khác bao gồm Slovakia, Séc, Hy Lạp… cũng đã áp dụng các lệnh hạn chế ngày càng chặt chẽ đối với những người chưa tiêm vắc xin.

Số ca bệnh lập kỷ lục, quan chức Áo kêu gọi áp lệnh phong toả với cả người đã tiêm vắc xin ảnh 2

Nhân viên nhà hàng kiểm tra chứng nhận tiêm chủng của khách hàng ở Athens (Hy Lạp). Ảnh: Reuters

Ngày 18/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết một số lệnh hạn chế sẽ được áp dụng ở những khu vực đang quá tải bệnh nhân COVID-19. Bà Merkel gọi đây là động thái cần thiết để làm chậm lại làn sóng dịch thứ tư.

Cụ thể, ở những nơi có tỷ lệ nhập viện vượt quá một ngưỡng nhất định, chỉ những người đã tiêm phòng hoặc vừa khỏi bệnh mới có thể dùng bữa tại nhà hàng, tham gia các sự kiện công cộng, văn hoá, thể thao.

Saxony, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng thứ tư, đang xem xét đóng cửa các nhà hát và sân vận động. Saxony là bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Đức.

Tại Hy Lạp, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết những người chưa tiêm chủng sẽ không được đến các không gian trong nhà như rạp chiếu phim, bảo tàng, phòng gym…

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG