Sinh viên Ấn Độ trước "cơn lốc sex"

Sinh viên Ấn Độ trước "cơn lốc sex"
Những ảnh hưởng của văn hoá phương Tây và đặc biệt là sự bùng nổ của Internet đang gây ra những biến động lớn trong đời sống của sinh viên Ấn Độ.

Những vụ scandal tình dục gần đây – hậu quả của những ảnh hưởng trên, đang gióng lên những hồi chuông cảnh báo trước lối sống buông thả của giới trẻ.

Từ các vụ scandal tình dục…

Cuối tháng 12/2004, một nam sinh viên của trường Delhi, 17 tuổi, trong cơn giận bạn gái của mình đã bán đoạn băng video quay cảnh ân ái nóng bỏng của hai người cho một nhóm bạn trai với giá 100 rupi. Đoạn băng dài 2 phút 37 giây này đã nhanh chóng được truyền đến các máy điện thoại di động qua MMS và được rao bán trên mạng Baazee.com.

Ravi Raj-  Sinh viên Viện Công nghệ Ấn Độ Kharagpur, người đã đưa những bức ảnh và đoạn phim lên mạng - ngay sau đó cũng đã bị bắt. Hậu quả là cả đôi sinh viên (giấu tên) làm chuyện “tày đình” kia đều bị đuổi khỏi trường. Gia đình cô gái vì quá nhục nhã và không chịu nổi những áp lực của dư luận trước hành động dại dột của con gái mình đành chuyển sang sống ở Canada.

Trong khi dư luận vẫn chưa hết tức giận vì sự kiện này thì đến ngày 29/12/2004 cảnh sát bang Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ, lại triệt phá hàng loạt các quán café-internet cho sinh viên thuê và xem phim khiêu dâm. Nguy hiểm hơn, các chủ quán còn cho sinh viên thuê phòng nghỉ với giá 1,30 USD/giờ để thoải mái “làm chuyện ấy”.

Cảnh sát bang này đã bất ngờ ập đến và bắt giữ hơn 50 người, trong số đó một số sinh viên nam và nữ trên người không còn “mảnh vải che thân”. Giám đốc cảnh sát bang, ông VKB Nair, cho biết: Những sinh viên này đã cùng nhau trốn học và đi xem phim khiêu dâm. Chủ quán cũng đã quay trộm nhiều đoạn phim bất hợp pháp và bán lậu. Nhờ manh mối này nên ngày 29/12 cảnh sát đã tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng.

Đến những cảnh báo

Những vụ scandal tình dục gần đây đã gây ra sự phẫn nộ và tranh cãi rất nhiều trong dư luận Ấn Độ - Quốc gia vốn coi “chuyện ấy” là điều cấm kỵ. Từ lâu nay, đối với các bậc phụ huynh, chuyện quan hệ giới tính của con cái luôn coi là chuyện “tày trời”.

Nhưng điều gây sự tranh cãi nhiều nhất chính là thái độ và suy nghĩ về lối sống của giới trẻ mà các nhà xã hội học gọi đó là “lối sống tha hoá”. Những đoạn băng “kỷ niệm” quay cảnh nóng bỏng ân ái giờ đây chẳng gây ra chút ngạc nhiên nào đối với nhiều sinh viên nước này. Thậm chí, họ còn đưa lên mạng để bán kiếm lời.

Năm 2000, Ấn Độ thông qua luật phạt tù tới 5 năm và phạt tiền 2.200 USD cho tội sử dụng Internet để truyền bá các tài liệu đồi truỵ… Vì thế, theo luật những kẻ liên quan đến các vụ này sẽ không tránh khỏi hình phạt tù. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là lối sống quá phóng khoáng, trụy lạc đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến giới trẻ của nước này. 

MỚI - NÓNG