Serbia tố chiến đấu cơ nghi của NATO núp dưới bụng máy bay dân sự để vào không phận Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phi công Serbia trên chuyến bay từ Mátxcơva đến Belgrade cho biết một máy bay chiến đấu – có thể là của quốc gia thành viên NATO – đã núp dưới bụng máy bay dân sự để vào không phận Nga.
Serbia tố chiến đấu cơ nghi của NATO núp dưới bụng máy bay dân sự để vào không phận Nga ảnh 1

Ảnh: B92

Phát biểu trên truyền hình hôm 7/4, Tổng thống Serbia - Aleksandar Vucic cho biết Belgrade đã gửi khiếu nại đến Mátxcơva và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về sự cố một máy bay chiến đấu – nghi là của NATO – lợi dụng một máy bay dân sự của hãng hàng không Air Serbia để tiến vào không phận Nga.

Ông Vucic công bố báo cáo của một phi công người Serbia trên chuyến bay từ Mátxcơva đến Belgrade. Trong đó, phi công này nói rằng một máy bay chiến đấu đang bay dưới bụng máy bay dân sự. Sự cố được cho là xảy ra hôm 6/4.

“Khi máy bay ở gần biên giới Nga – Latvia, cơ quan kiểm soát không lưu Nga đã cảnh báo về một máy bay quân sự không xác định đang di chuyển gần máy bay của chúng tôi. Phía Nga yêu cầu chúng tôi tiến hành các bước nhận dạng máy bay và gửi thông tin cho họ. Đó có thể là máy bay F-15 hoặc Eurofighter. Rõ ràng một máy bay của NATO đã tiến vào không phận Nga. Họ bay dưới chúng tôi khoảng 1.000m”, báo cáo viết.

Theo Tổng thống Vucic, trong những ngày tới Serbia sẽ yêu cầu Nga và NATO cung cấp thêm thông tin. “Từ đó chúng ta sẽ thấy ai đã thông minh đến mức tạo ra mối nguy đối với hàng không dân dụng bằng máy bay chiến đấu của họ. Chúng tôi có tọa độ chính xác nơi máy bay này xuất hiện”, ông Vucic nói.

Thời gian gần đây, các chuyến bay nối giữa Nga và Serbia đã nhiều lần trở thành mục tiêu phá hoại, theo hãng tin Tass.

Hôm 5/4, hành khách và nhân viên đã phải sơ tán khỏi sân bay Nikola Tesla ở Belgrade. Trước đó, hãng hàng không Air Serbia đã nhận được một loạt báo động bom giả trên các chuyến bay từ Belgrade đến Mátxcơva và từ Belgrade đến St.Petersburg. Các máy bay này đã phải quay đầu để kiểm tra. Tin nhắn báo có bom đến từ lãnh thổ Ba Lan và Ukraine.

Ngày 28/3, một máy bay đang trên đường từ Belgrade đến St.Petersburg đã nhận được cảnh báo có bom. Vụ việc này khiến Hungary phải điều máy bay chiến đấu Gripen đến hộ tống phi cơ chở khách nói trên đi qua không phận Hungary.

Theo Tass
MỚI - NÓNG