Sáu cường quốc họp về vấn đề hạt nhân Iran

Sáu cường quốc họp về vấn đề hạt nhân Iran
TPO – Hôm nay, ông Javier Solana, phụ trách đối ngoại Liên minh châu Âu, và đại diện nhóm 6 cường quốc sẽ có cuộc họp bằng điện thoại về vấn đề hạt nhân của Iran.
Sáu cường quốc họp về vấn đề hạt nhân Iran ảnh 1
ông Javier Solana và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili trong cuộc họp tại Geneva ngày 19/7. Ảnh: Getty.

Theo ông Igor Liakine-Frolov, phụ tá của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, cuộc họp giữa 6 cường quốc (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) và ông Javier Solana có thể sẽ diễn ra hôm nay. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Gonzalo Gallegos cho biết, cuộc họp này sẽ đưa ra kết luận về câu trả lời của Iran và sẽ quyết định xem có áp đặt hạn chót mới hay không.

Như đã hứa sẽ tìm giải pháp tháo gỡ căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, chính phủ nước này cuối ngày hôm qua đã gửi cho ông Javier Solana và nhóm 6 cường quốc một lá thư. Tuy nhiên, nội dung bức thư chưa được công bố.

Các quan chức Iran cho biết, họ đã gửi câu trả lời nhưng nói rằng họ cần giải thích về một số điểm trong gói đề xuất của các cường quốc.

Trong khi đó, ông Gonzalo Gallegos tuyên bố: “Như chúng tôi đã nói, nếu chúng tôi không nhận được một câu trả lời rõ ràng, chúng tôi không có cách lựa chọn nào khác và phải đưa ra các biện pháp trừng phạt mới”.

Việt Thụy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.