Sao trẻ Đức phũ phàng từ chối Arsenal

Lars Bender từ chối Arsenal để ở lại với Leverkusen.
Lars Bender từ chối Arsenal để ở lại với Leverkusen.
TPO - Lars Bender vừa khiến Arsenal buồn lòng khi khẳng định, anh sẽ tiếp tục ở lại với Bayer Leverkusen thay vì ra nước ngoài thi đấu. HLV Arsene Wenger buộc phải tìm kiếm một mục tiêu khác.

Trong kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ Arsenal và cũng đồng thời tăng thêm chất Đức, HLV Arsene Wenger đã đặc biệt quan tâm tới Lars Bender.

Thậm chí cách đây hơn 1 tháng, đích thân ông còn tới Đức để theo dõi cầu thủ này. Nhà cầm quân người Pháp rất ưng ý với sự đa năng và hiệu quả của Bender, đồng thời ngỏ ý sẵn sàng trả 22 triệu bảng để đưa anh về Emirates.

Những ngày qua, báo chí Anh và Đức loan tin, có vẻ Leverkusen cũng sẵn sàng để Bender ra đi nếu nhận được một mức giá hợp lý. Tuy nhiên, rốt cuộc đó cũng chỉ là những tin đồn. Phía đại diện nước Đức không hề muốn trụ cột của mình ra đi và trong ngày hôm qua, đến lượt Bender đích thân lên tiếng khẳng định, anh sẽ tiếp tục ở lại BayArena thay vì ra nước ngoài thi đấu.

“Tôi vừa ký hợp đồng tới 2019 với CLB hồi đầu năm và chẳng có lý do gì để phá vỡ nó. Tôi muốn khẳng định với mọi người một lần nữa, tôi hạnh phúc tại Leverkusen và muốn chinh phục những thành công cùng đội bóng. Tôi biết có một vài CLB lớn ngỏ ý quan tâm tới tôi. Nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc để mình tìm kiếm những thử thách mới”, Bender chia sẻ với tờ Bild.

Bender năm nay 25 tuổi, chơi cho Leverkusen từ 2009 và hiện là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất nước Đức. Không chỉ Arsenal, mà ngay cả Chelsea và M.U cũng từng đưa ngôi sao mang áo số 8 này vào tầm ngắm. Rất tiếc là Bender lại không xem Premier League là bến đỗ ưa thích của mình. Anh sẽ ở lại với Leverkusen và các CĐV của đội bóng này có lý do để vui vì điều đó.

Về phía Arsenal, HLV Wenger sẽ buộc phải chuyển sang một mục tiêu khác. Theo Daily Mail, chiến lược gia người Pháp vừa tiền tên của Sven Bender, ngôi sao thuộc biên chế Dortmund, vào tầm ngắm.

Mùa vừa qua, Bender chơi tổng cộng 27 trận cho đội bóng nước Đức và có 1 bàn thắng. Anh từng bày tỏ sự không hài lòng vì mất vị trí vào tay Nuri Sahin. Wenger có thể tận dụng điều này để tiếp cận Bender.

MỚI - NÓNG