San sẻ khó khăn, tri ân thầy cô giáo huyện Mèo Vạc – Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
Ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng GD&ĐT Mèo Vạc (ngoài cùng bên trái) thay mặt BTC trao bánh, laptop cho giáo viên
Ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng GD&ĐT Mèo Vạc (ngoài cùng bên trái) thay mặt BTC trao bánh, laptop cho giáo viên
TPO - Chiều ngày 5/11, phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã thay mặt Nhãn hàng bánh quy bơ Danisa và báo Tiền Phong trao tặng 15 laptop cho các giáo viên trên địa bàn huyện.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Cùng Danisa “tri ân người trồng cây”, chung tay trao laptop” do nhãn hàng bánh quy bơ Danisa khởi xướng, báo Tiền Phong là đối tác truyền thông thực hiện với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm trường thuộc 5 huyện vùng khó ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Thanh Hoá và Đắk Lắk.

Tại Hà Giang, chương trình tri ân thầy cô giáo dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tại trường tiểu học Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên chương trình trao tặng quà đã không thể thực hiện được. Đoàn công tác sau đó đã phải trao quà gồm 15 máy laptop và 66 hộp bánh Danisa cho phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc ngay tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 giữa tỉnh Cao Bằng và Hà Giang để Phòng kịp trao tặng cho các thầy cô trước ngày Hiến chương các Nhà giáo năm 2021.

Đến chiều ngày 5/11, phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc đã mời các giáo viên đến phòng và trao tặng 15 laptop, mỗi máy trị giá gần 13 triệu đồng. Ngoài các thầy cô được nhận laptop, chương trình còn dành tặng thêm 66 hộp bánh Danisa để tri ân thầy cô giáo. Số bánh này sẽ được dành tặng cho trường tiểu học Pả Vi, nơi đang có các thầy cô giáo, học sinh đang bị cách ly do có học sinh bị mắc COVID-19 cách đây ít ngày.

San sẻ khó khăn, tri ân thầy cô giáo huyện Mèo Vạc – Hà Giang ảnh 1

Các thầy cô giáo nhận laptop và bánh của chương trình

Ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng GD&ĐT Mèo Vạc cho biết, huyện Mèo Vạc là một trong những địa phương khó khăn không chỉ của tỉnh mà còn của cả nước nên ngành giáo dục cũng gặp nhiều thiếu thốn.

“Cuộc sống khó khăn khiến nhiều giáo viên không có điều kiện để mua máy tính, việc giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Về cơ bản các thầy cô vẫn soạn giáo án bằng viết tay nên đây là những món quà lớn và ý nghĩa cho các thầy cô”, ông Thư nói và thay mặt các thầy cô giáo gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Danisa và báo Tiền Phong đã dành những tình cảm, những món quà giá trị cho các thầy cô giáo huyện Mèo Vạc.

Ngày Hiến chương Nhà giáo năm nay, Danisa – thương hiệu bánh quy bơ trứ danh từ Đan Mạch giới thiệu chương trình Cùng Danisa tri ân “Người trồng cây” - Chung tay trao laptop nhằm tôn vinh nhiệt huyết và cùng cộng đồng gửi tấm lòng tri ân tới thầy cô giáo trên cả nước.

Theo đó, kể từ nay đến hết ngày 20/11, khách hàng có thể tham gia cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỉ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa bằng 2 cách đơn giản:

- Cách 1: Mua sản phẩm Danisa bất kỳ để làm quà biếu thầy cô tại bất kỳ cửa hàng, siêu thị trên cả nước, hoặc tại gian hàng chính hãng trên lazada https://www.lazada.vn/shop/mayora-viet-nam

- Cách 2: Tạo món quà bằng ảnh động ý nghĩa kèm thông điệp cá nhân để gửi lời tri ân đến người thầy cô mà bạn trân quý tại www.danisa-monquatrian.com.

Với mỗi lượt tham gia, Danisa sẽ trích 10.000 đồng vào chương trình trao tặng laptop với tổng giá trị 01 tỷ đồng cho giáo viên vùng xa, với hành trình dự kiến sẽ diễn ra tại 5 điểm trường tại các tỉnh Đắk Lắk, Cao Bằng, Hà Giang, và Thanh Hoá.

Ngoài ra, đối với những món quà tri ân bằng ảnh động ý nghĩa nhất, nhận được nhiều sự ủng hộ nhất mỗi tuần, Danisa cũng dành tặng tổng cộng 100 phần quà đặc biệt cùng thiệp tri ân với thông điệp cá nhân gửi đến tận tay người thầy cô thương quý của người thắng giải.

MỚI - NÓNG