Thương hiệu Danisa hỗ trợ giáo viên vùng xa bắt nhịp giáo dục 4.0

0:00 / 0:00
0:00
Trong mùa Hiến chương Nhà giáo năm nay, Danisa kêu gọi cộng đồng tạo nên một món quà đặc biệt, hỗ trợ 01 tỷ đồng trao tặng laptop cho những giáo viên vùng sâu, vùng xa – những nhà giáo vẫn còn nhiều hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ phục vụ cho việc dạy học.

Trăn trở của giáo viên vùng cao thời 4.0

Trong thời đại 4.0, máy vi tính trở thành công cụ hữu ích và cần thiết đối với giáo viên. Thông qua máy vi tính, các thầy cô có thể tham khảo thêm thông tin và tìm kiếm tài liệu phục vụ giảng dạy. Nội dung kiến thức phong phú sẽ giúp các giáo viên dễ dàng chọn lọc được cách truyền đạt phù hợp và hiệu quả nhất với các học trò của mình. Bên cạnh vai trò là công cụ cung cấp thông tin, máy vi tính còn cần thiết để giáo viên tiếp cận các chương trình trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, từ đó nâng cao năng lực của mình.

Dẫu vậy, hiện nay, không ít giáo viên vùng cao, vùng xa vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận máy vi tính của trường hay sở hữu riêng một máy tính xách tay. Nhiều trường hiện không có đủ phòng tin học, máy vi tính để phục vụ nhu cầu giảng dạy. Với điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều giáo viên cũng không thể tự trang bị máy tính riêng. Cô Thu Thủy (giáo viên tại Hà Giang) chia sẻ: “Tôi cùng các đồng nghiệp chia sẻ với nhau chiếc máy vi tính tại trường mỗi khi cần tìm tài liệu cho môn học, nhưng khi cần tham gia những lớp bồi dưỡng trực tuyến thì khá bất tiện vì không đủ máy tính cho tất cả thầy cô”.

Trong khi đó, với thầy Huy Hoàng (giáo viên tại Đăk Lăk) thì lại gặp không ít khó khăn với chiếc máy cũ: “Ở trường tuy có máy tính bàn nhưng do thiết bị đã cũ nên thường mất kết nối Internet, mỗi lần tìm thông tin là phải mất rất lâu. Với những thầy cô ở thị trấn, chỉ cần vài phút là có thể tiếp cận kiến thức mới thì giáo viên vùng cao, vùng xa như mình thường mất cả buổi”.

Thương hiệu Danisa hỗ trợ giáo viên vùng xa bắt nhịp giáo dục 4.0 ảnh 1

Chiếc máy tính là mong mỏi của nhiều giáo viên vùng xa

Góp tri ân, hỗ trợ thầy cô vùng cao, vùng xa

Là thương hiệu bánh quy bơ cao cấp với nguyên liệu tuyệt hảo được sản xuất từ công thức chính gốc Đan Mạch, trong nhiều năm qua, hộp bánh Danisa đã trở thành món quà tri ân lý tưởng để nhiều thế hệ học trò Việt dành tặng thầy cô giáo trong dịp lễ 20/11, thay lời cảm ơn chân thành dành cho những “người trồng cây” cao quý. Trong mùa Hiến chương Nhà giáo năm nay, ý nghĩa của lời cảm ơn còn được Danisa nhân rộng hơn nữa qua chương trình Tri Ân ‘Người Trồng Cây’, Chung Tay Trao Laptop. Không chỉ truyền cảm hứng để cộng đồng tri ân, tôn vinh người trao tri thức, Danisa còn mong muốn thông qua chương trình để tạo nên một món quà đặc biệt, hỗ trợ 01 tỷ đồng trao tặng laptop cho những giáo viên vùng sâu, vùng xa, giúp họ có thêm động lực và phương tiện giảng dạy, vượt qua khó khăn trước mắt.

Đây là hoạt động nối dài hành trình tri ân các thầy cô mà thương hiệu Danisa đã tâm huyết triển khai suốt nhiều năm qua. Nhờ ý nghĩa nhân văn và tinh thần “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp, chương trình Tri Ân ‘Người Trồng Cây’, Chung Tay Trao Laptop nhận được sự hưởng ứng của nhiều đơn vị đối tác, bao gồm Báo Tiền Phong là đối tác truyền thông, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê là đại sứ chương trình, cùng sự tham gia của đại diện Đại Sứ Quán Đan Mạch trong việc giới thiệu và lan toả giá trị tri ân tốt đẹp từ chương trình tới đông đảo công chúng tại Việt Nam.

Thương hiệu Danisa hỗ trợ giáo viên vùng xa bắt nhịp giáo dục 4.0 ảnh 2

Chương trình đặt mục tiêu, chung tay góp 1 tỷ đồng trao laptop cho giáo viên vùng cao, vùng xa

Là một người yêu thích các hoạt động xã hội, đồng thời tâm đắc với sáng kiến góp tri ân chung tay hỗ trợ các giáo viên vùng cao của Danisa, H’Hen Niê sẽ tham gia cùng chương trình 'Tri Ân Người Trồng Cây’, Chung Tay Trao Laptop trong vai trò là đại sứ chương trình. Cô mong muốn cùng góp sức vào việc truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp ý nghĩa để thêm nhiều người biết đến và hưởng ứng chương trình, qua đó có thể tri ân các thầy cô, tôn vinh nghề giáo và hơn hết là kêu gọi cộng đồng cùng mang những chiếc laptop – hết sức thiết thực, hết sức quý báu để tiếp thêm động lực cho các thầy cô.

Thương hiệu Danisa hỗ trợ giáo viên vùng xa bắt nhịp giáo dục 4.0 ảnh 3

H’Hen Niê trong vai trò đại sứ chương trình sẽ lan tỏa chương trình đến cộng đồng và tham gia vào hành trình trao tặng laptop này cùng Danisa.

Không chỉ dừng lại ở việc gắn liền thương hiệu với tinh thần tri ân, Danisa còn khuyến khích cộng đồng lan tỏa những lời cảm ơn và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Qua những chương trình ý nghĩa như Tri Ân ‘Người Trồng Cây’, Chung Tay Trao Laptop, Danisa đã và đang viết tiếp hành trình tri ân giàu cảm hứng của mình, khơi gợi và góp phần gìn giữ tinh thần tốt đẹp này trong cộng đồng, đồng thời mang đến những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Cách thức tham gia chương trình Tri Ân ‘Người Trồng Cây’, Chung Tay Trao Laptop

Kể từ nay đến hết ngày 20/11, khách hàng có thể tham gia cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỉ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa bằng 02 cách đơn giản:

- Cách 1: Mua sản phẩm Danisa bất kỳ để làm quà biếu thầy cô tại bất kỳ cửa hàng, siêu thị trên cả nước, hoặc tại gian hàng chính hãng trên Lazada https://www.lazada.vn/shop/mayora-viet-nam

- Cách 2: Tạo món quà bằng ảnh động ý nghĩa kèm thông điệp cá nhân để gửi lời tri ân đến người thầy cô mà bạn trân quý tại https://bit.ly/3BmjK6L

Với mỗi lượt tham gia, Danisa sẽ trích 10.000 đồng vào chương trình trao tặng laptop với tổng giá trị 1 tỷ đồng cho giáo viên vùng cao. Hành trình trao laptop dự kiến diễn ra tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Thanh Hóa và Daklak.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình và cập nhật về các cột mốc của chiến dịch, các hoạt động trao tặng laptop, truy cập vào fanpage của Danisa tại https://www.facebook.com/DanisaVienam

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.