Sân bay Vân Đồn sẽ hoạt động trở lại từ ngày 3/3

Sân bay Vân Đồn phải tạm dừng hoạt động từ ngày 28/1/2021, do bùng phát dịch COVID-19.
Sân bay Vân Đồn phải tạm dừng hoạt động từ ngày 28/1/2021, do bùng phát dịch COVID-19.
TPO - Dự kiến, chuyến bay đầu tiên đánh dấu sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng chống lây lan dịch COVID-19 sẽ diễn ra vào ngày 3/3 tới.

Trước đó, sân bay Vân Đồn phải tạm dừng hoạt động từ ngày 28/1, do phát hiện một số nhân viên phục vụ tại sân bay này nhiễm virus SARS CoV-2. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã khống chế được hoàn toàn dịch COVID-19 trên địa bàn, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đã an toàn và sẵn sàng hoạt động trở lại.  

Dự kiến, từ ngày 3/3/2021, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) – Vân Đồn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và lưu thông hàng hoá. Đây cũng là hãng hàng không đầu tiên khai thác đường bay đi/đến sân bay Vân Đồn sau thời gian sân bay phải tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Từ ngày 3 - 17/3,  Vietnam Airlines sẽ khai thác 1 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 4, và từ ngày 18/3 - 31/12 tăng tần suất lên 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 4, 6 và Chủ nhật. 

Hãng cũng áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá vé cho chặng bay trên, với mức giá vé chỉ từ 33.000 đồng/chiều (tương đương 507.000 đồng/chiều gồm thuế, phí) cho giai đoạn bay từ 3-17/3; và giá vé từ 109.000 đồng/chiều (tương đương 590.000 đồng/chiều gồm thuế, phí) cho các chuyến bay từ 18/3 tới 30/6.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.