Sân bay Nội Bài thay đổi điểm soi chiếu, quầy làm thủ tục

Khu vực kiểm tra an ninh được tăng diện tích, thêm máy soi chiếu. Ảnh: Phương Linh
Khu vực kiểm tra an ninh được tăng diện tích, thêm máy soi chiếu. Ảnh: Phương Linh
Khu vực làm thủ tục hàng không, điểm soi chiếu khu vực nhà ga T1 đi nội địa đã được sắp xếp lại, tăng máy soi chiếu để phục vụ hành khách cao điểm dịp 30/4.

Theo đại diện Vietjet Air, trong dịp cao điểm 30/4, hãng tăng thêm 140 chuyến bay so với lịch thường lệ trên toàn mạng, nâng tổng số chuyến bay khai thác mỗi ngày lên 246, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đường bay tăng chuyến đến các địa danh du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc. Các hành trình khác đến Chu Lai, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Pleiku… cũng tăng trưởng.

Vietnam Airlines tăng thêm 136 chuyến bay trên 9 đường bay nội địa. Với số ghế khoảng 250.000, tăng gần 10% so thường lệ và 35% so cùng kỳ, tập trung chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội - Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế; TP HCM - Phú Quốc.

Theo lãnh đạo sân bay Nội Bài, dịp cao điểm sẽ tăng cường lực lượng an ninh hàng không thêm 50% quân số và điều động nhiều cán bộ, công nhân viên hành chính làm công tác phục vụ hành khách. Để giảm ùn tắc, khu vực làm thủ tục hàng không, điểm soi chiếu nhà ga T1 sân bay Nội Bài đã sắp xếp lại thông thoáng hơn, phục vụ tối ưu cho hoạt động bay quốc nội.

Cụ thể, từ 28/4, các quầy làm thủ tục của hãng Vietjet Air chặng Hà Nội - TP HCM được bố trí từ quầy 1 đến 10 tại sảnh A. Ngoài ra, hãng này còn được bố trí tại sảnh E với các chặng còn lại. Vietnam Airlines khai thác từ quầy 13 đến 30 sảnh A và 31-60 sảnh B. Jetstar khai thác tại sảnh E. Ngoài ra, còn hơn 10 quầy sẽ dành dự phòng tăng chuyến trong ngày cao điểm.

Khu vực kiểm tra an ninh được đưa vào giữa sảnh C thay vì bố trí hai điểm kiểm tra an ninh tại sảnh A và B như trước đây. Khu vực mới rộng 560 m2 được bố trí 10 máy soi chiếu an ninh (tăng 4 máy so với trước đây). Vào giờ cao điểm, khu vực kiểm tra an ninh mới đáp ứng công suất phục vụ 2.700 lượt hành khách.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.