Samten Hills Dalat không được sử dụng đất vào mục đích tôn giáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu Samten Hills Dalat sử dụng đúng dự án đầu tư đã được duyệt, không được phép sử dụng đất vào mục đích tôn giáo, chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thu hồi mục tiêu “nghỉ dưỡng” tại dự án.

Theo tìm hiểu của PV, từ ngày 15/4, Khu tham quan du lịch văn hoá tâm linh Samten Hills Dalat (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) bán vé cho khách tham quan với giá 250.000 đồng/vé người lớn, 180.000 đồng/vé trẻ em cao dưới 1,4m và người lớn trên 65 tuổi. Thời gian tham quan từ 6-16 giờ hàng ngày.

Giá vé này bao gồm xe đưa đón nội khu và nước uống (1 chai nước suối và 1 chai nước ép trái cây).

Samten Hills Dalat không được sử dụng đất vào mục đích tôn giáo ảnh 1

Dòng người tấp nập tại Khu tham quan du lịch văn hoá tâm linh Samten Hills Dalat

Hai ngày trước, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát (chủ đầu tư Samten Hills Dalat) sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thu hồi mục tiêu “nghỉ dưỡng” tại dự án.

Văn bản của sở nêu rõ: Trên cơ sở kiểm tra, rà soát tại dự án của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát vào ngày 11/4, Sở TN&MT yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng dự án đã được duyệt, đúng với hồ sơ đất đai (loại đất, mục đích sử dụng đất đã được cho phép), trong đó, không được phép sử dụng đất vào mục đích tôn giáo.

Mặt khác, Sở TN&MT đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng theo văn bản ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi mục tiêu “nghỉ dưỡng” đối với các dự án đầu tư, trong đó có dự án của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát.

Samten Hills Dalat không được sử dụng đất vào mục đích tôn giáo ảnh 2

Một trong những khu lưu trú, nghỉ dưỡng được xây dựng tại Satem Hills Đà Lạt.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 11/4, Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện các đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ TN&MT, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Đoàn đã đi khảo sát thực địa, trao đổi, làm rõ tình hình dư luận phản ánh về Khu du lịch văn hoá tâm linh Samten Hills Dalat và hoạt động tôn giáo tại xã Tu Tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để phục vụ Đoàn công tác, Sở TN&MT được giao rà soát việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng và việc quản lý sử dụng đất tại dự án này.

Theo Sở TN&MT, Công ty Kim Phát được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định 1966/QĐ-UBND ngày 30/6-/2006 với diện tích hơn 220 ha đến thời hạn 2056, được điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng hơn 151.000m² đất vào tháng 1/2022. Đến tháng 11/2022, công ty này được UBND tỉnh gia hạn thời gian 24 tháng đưa đất vào sử dụng và điều chỉnh tiến độ đầu tư với dự án.

Nội dung cấp phép là “Trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng; trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy sản xuất chế biến sữa, kết hợp với tham quan du lịch văn hóa trải nghiệm” chứ không có mục đích tôn giáo.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đầu tháng 3 vừa qua, chủ đầu tư đã tổ chức khánh thành Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo tại xã Tu Tra. Sau đó, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã trao chứng nhận Kỷ lục Guinness World Records cho Đại Bảo tháp Kinh luân ở Samten Hills Dalat. Bảo tháp được làm bằng đồng tinh khiết, dát vàng 24K với trọng lượng 200 tấn, cao 37,22m, đường kính 16,53m.

MỚI - NÓNG