Sách thiếu nhi rầm rộ ra mắt đón hè

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chào đón mùa hè 2023, nhiều đầu sách thiếu nhi của các nhà xuất bản đã nhanh chóng được giới thiệu với bạn đọc nhỏ tuổi. Đồng thời, nhiều sân chơi liên quan đến sách dành cho thiếu nhi cũng được khởi động.

Đại diện NXB Trẻ cho biết, sách thiếu nhi luôn là mảng sách quan trọng và được NXB này đầu tư lớn. Từ năm 2021 đến nay, NXB Trẻ đã đầu tư nhiều cho các tác giả, họa sĩ trong nước, góp phần bồi đắp lực lượng sáng tác cho thiếu nhi Việt Nam, gia tăng những sản phẩm cho tuổi nhỏ. Năm nay, NXB Trẻ đã ra nhiều tựa sách thiếu nhi mới, như 20 tựa sách được bạn đọc yêu thích nhất thuộc 4 nhóm: The Knowledge, Horrible Science, Horrible Geography và Horrible Histories. Đây là dạng kết hợp giữa sách chữ và truyện tranh với rất nhiều hình vẽ hài hước cùng nội dung khoa học được thể hiện bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, thú vị. Bộ sách này phù hợp với học sinh từ 10 tuổi trở lên và cả người lớn muốn tìm đọc kiến thức mới một cách nhẹ nhàng.

Sách thiếu nhi rầm rộ ra mắt đón hè ảnh 1

Trẻ em với niềm vui đọc sách

Đợt này, NXB Trẻ cũng cho xuất bản bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh với phiên bản bìa mềm và in màu, trong đó đợt 1 phát hành 16 tập, tái hiện những nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Ngoài ra NXB Trẻ còn giới thiệu bộ Truyện về chú mèo của tác giả Lê Thư, truyện dài Kho báu trong thành phố của tác giả Nguyễn Khắc Cường, truyện dài Tự truyện một con heo của nhà văn Lý Lan, tập truyện ngắn Nào cùng nhón chân của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ, tản văn Cổ tích của ba của nhà văn Phi Tân. Bộ sách Đến thăm thành phố của em của nhiều tác giả, giới thiệu về những địa danh như Sapa mù sương, Lý Sơn kỳ vĩ, Bắc Ninh ngọt ngào, quan họ; Cần Thơ bồng bềnh sông nước, Huế miền đẹp miền thơ….

Ngày 27/5, Vườn sách Thảo Cầm Viên (quận 1- TPHCM) sẽ khai trương. Đây là nơi để các em thiếu nhi dừng chân vui chơi và đọc sách khi tham quan Thảo Cầm Viên. Vườn sách được xây dựng trong không gian xanh tươi, mát mẻ, hứa hẹn là điểm dừng chân thú vị của các độc giả nhỏ. Ngày 4/6 tại Đường sách TPHCM, NXB Trẻ sẽ tổ chức sân chơi Vui cùng sách, với những trò chơi liên quan đến sách và ngôn ngữ dành cho thiếu nhi, nhằm giúp các em hình thành dần thói quen làm bạn với sách và đọc sách chủ động.

Trong hai ngày 27 và 28/5, nhân dịp ra mắt tập sách Bật mí tí ti - Thế giới diệu kỳ của tác giả Huyền Machi, Nhà sách Lionbooks tổ chức chuỗi sự kiện Đại dương là nhà tại Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM.

Từng ngày ba mẹ thở theo con là tùy bút của nhà thơ Lê Minh Quốc do NXB Kim Đồng xuất bản cũng được ra mắt dịp hè này. Ở tuổi 60, tác giả mới có cơ hội lần đầu làm cha. Ông khám phá ra rất nhiều điều thú vị, thiêng liêng của người cha khi thức khuya dậy sớm trông con, lo âu thắt lòng khi con ốm, nỗi khắc khoải ngày con đi mẫu giáo hay những mơ ước xa xôi với không phải cho bản thân mà là cho nàng công chúa bé bỏng... Lê Minh Quốc ghi lại tỉ mỉ những chi tiết tưởng như rất nhỏ nhặt đó thành một cuốn sách đầy thú vị, với những câu chuyện đan xen những vần thơ hóm hỉnh, bất ngờ và tràn đầy cảm xúc.

“Tôi viết cuốn sách này dành cho tất cả mọi người, để mọi người cùng vui, cùng chia sẻ với tôi trách nhiệm khó khăn nhưng cũng rất thiêng liêng của các bậc cha mẹ, cũng như để rưng rưng hồi nhớ bao điều đẹp đẽ cha mẹ đã dành cho mình”, Lê Minh Quốc cho biết.

Đưa sách Việt ra thế giới

Mùa hè này, lần đầu tiên bộ sách tranh cổ tích Việt Nam mang tên Xưa ơi là xưa phiên bản song ngữ Việt-Anh cũng đã được phát hành trên Amazon. Theo đại diện Công ty Sách Linh Lan, đơn vị phát hành bộ sách Xưa ơi là xưa, việc phát hành sách trên Amazon là cơ hội để chia sẻ những giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam với độc giả quốc tế, nhất là với các độc giả nhỏ tuổi. Những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam như Cây tre trăm đốt, Bánh chưng bánh giầy, Tích Chu… sẽ giúp trẻ trau dồi tiếng Anh và có những giây phút học tập vui vẻ, sáng tạo đầy hứng thú. Bộ sách giúp bồi dưỡng tình yêu quê hương, biết quý trọng truyền thống văn hóa dân tộc.

Từ ngày 25/5 tới 27/5, tại Singapore, Hội sách thiếu nhi châu Á sẽ diễn ra. Năm nay với tâm điểm là sách Việt Nam, đã có 10 đơn vị NXB trong nước đã giới thiệu rất nhiều cuốn sách thiếu nhi Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.