Sa Pa hướng đến du lịch từ tâm

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 22/1, tại thị xã Sa Pa tổ chức hội thảo về chia sẻ, đào tạo dịch vụ du lịch với sự tham gia của 50 doanh nghiệp du lịch của tỉnh tham dự. 

Chương trình do Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Sun World Fansipan Legend tổ chức với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ hơn 50 đơn vị làm du lịch.

Hội thảo được tổ chức với phương châm đồng hành xây dựng cộng đồng các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Lào Cai nói chung và thị xã Sa Pa nói riêng ngày một lớn mạnh, chuyên nghiệp, đưa du lịch Sa Pa, Lào Cai trở thành điểm đến hấp dẫn không thể thiếu trong hành trình của du khách.

Sa Pa hướng đến du lịch từ tâm ảnh 1

Các đại biểu tham gia hội thảo tự tin thuyết trình chia sẻ về thành công của đơn vị mình.

Tại đây, các doanh nghiệp du lịch được chia thành 5 nhóm thảo luận về các nội dung: đặt tên nhóm và slogan, kể một câu chuyện về dịch vụ từ tâm mà nhóm tâm đắc nhất; vai trò của những người làm du lịch, tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng; tiêu chuẩn về dịch vụ từ tâm (gồm hình ảnh chỉnh chu, tác phong chuẩn mực, thái độ chân thành); 6 cấp độ dịch vụ khách hàng.

Qua hội thảo đã lan tỏa văn hóa làm du lịch đến với cộng đồng doanh nghiệp và du khách. Hướng tới nâng cấp chất lượng dịch vụ chung và nâng tầm du lịch Sa Pa, đưa Sa Pa trở thành điểm đến du lịch văn minh, bài bản, chuyên nghiệp và từ tâm, được du khách trong và ngoài nước yêu mến, quay trở lại nhiều lần.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.