TPO - UBND TP Hà Nội nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; yêu cầu xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất, hoạt động xây dựng, nhất là hoạt động xây dựng trái phép gây nguy cơ mất an toàn do sạt lở, lũ quét.
Năm 2006, Thanh Tra Chính phủ phát hiện 659 công trình vi phạm đất rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn với tổng diện tích 11ha. Tuy nhiên, kết luận của Thanh tra TP Hà Nội ngày 22/3/2019 chỉ ra, số vi phạm lên tới 1.016 công trình.
TPO - Ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) - địa bàn bị phản ánh có hàng loạt biệt phủ 'băm nát' rừng phòng hộ - bị đình chỉ công tác 30 ngày.
Đó là câu hỏi dư luận đặt ra với chính quyền TP Hà Nội. Bởi, từ năm 2006, TTCP đã kết luận về những sai phạm trong xây dựng ở rừng phòng hộ Sóc Sơn, nhưng tại sao đến nay các khu biệt thự, khu du lịch… vẫn tiếp tục mọc lên?