Ronaldo nói gì với Diogo Costa sau màn ‘chết hụt’ của Bồ Đào Nha?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ môn Diogo Costa mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến tuyển Bồ Đào Nha suýt mất điểm trước tuyển Ghana, nhưng anh không bị Cristiano Ronaldo phàn nàn hay trách móc.

Ở trận ra quân World Cup 2022, tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Ghana đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Sau hiệp 1 buồn tẻ với tỷ số hòa 0-0, hai đội bất ngờ tăng tốc và ghi liền 5 bàn thắng trong hiệp 2.

Đến phút cuối, tuyển Bồ Đào Nha tưởng như nắm chắc chiến thắng với tỷ số 3-2 thì thủ môn Diogo Costa khiến họ thót tim. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, thủ môn trẻ của Porto có tình huống xử lý thiếu quan sát. Anh thả bóng xuống đất mà không để ý tiền đạo của Ghana, Inaki Williams đang chờ đợi ngay phía sau lưng. May mắn cho Costa và Bồ Đào Nha khi Williams bị trượt chân và không thể dứt điểm sau khi cướp được bóng.

Ở thời điểm này, Ronaldo đã được HLV Fernando Santos rút ra khỏi sân. Bên ngoài đường pitch, Ronaldo thấy rõ sai lầm của Costa và cố gắng hét lên nhắc nhở thủ môn này nhưng không thành công.

Sau khi trận đấu kết thúc, Diogo Costa buồn bã ra mặt. Cho dù tuyển Bồ Đào Nha vẫn thắng, nhưng thủ môn 23 tuổi này không thể chấp nhận sai lầm ngớ ngẩn của bản thân. Chứng kiến tâm trạng không tốt của đàn em, Ronaldo đã đích thân tìm đến vỗ về.

Ronaldo đã nói rất nhiều với Costa trên đường rời sân. Đến hôm nay, truyền thông Bồ Đào Nha mới có thể công bố đoạn hội thoại này. Theo Maisfutebol, Ronaldo đã chủ động bắt chuyện và an ủi người đàn em.

Ronaldo nói gì với Diogo Costa sau màn ‘chết hụt’ của Bồ Đào Nha? ảnh 1

Ronaldo cực kỳ tâm lý với đàn em

Ronaldo nói: “Cười lên nào chàng trai, cậu phải cười tươi lên. Chúng ta đã thắng. Đó có phải bàn thua không? Cậu có để thủng lưới tình huống đó không nào? Không có gì phải buồn hết. Hãy vui vẻ lên cùng mọi người. Chúng ta đã thắng cơ mà. Chỉ cần một trận thắng nữa, chúng ta sẽ đi tiếp. Thế nên mình cùng tiến lên nào”.

Trước đó, một số tờ báo lá cải cho rằng Ronaldo trách móc Costa vì sai lầm, nhưng sự thật không phải như vậy. Ở trận đấu tiếp theo, Bồ Đào Nha sẽ gặp Uruguay, đối thủ được xem là mạnh nhất của họ ở bảng H.

MỚI - NÓNG