Ronaldo giải cơn khát danh hiệu bằng chiếc cúp đầu tiên cùng Al Nassr

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hành trình nhọc nhằn, Ronaldo tiếp tục “gánh” các đồng đội ở chung kết Cúp các CLB mạnh nhất Arab (tương tự như Cúp C1 châu Âu). Rạng sáng nay, anh đã ghi 2 bàn để cùng Al Nassr giành danh hiệu đầu tiên.
Ronaldo giải cơn khát danh hiệu bằng chiếc cúp đầu tiên cùng Al Nassr ảnh 1

Ronaldo ghi bàn thắng định đoạt trận đấu

Đại chiến Al Hilal - Al Nassr xứng đáng là “màn hội ngộ của những vì sao” bởi một nửa đội hình hai đội là những cầu thủ lừng danh, đã nhiều năm thi đấu tại châu Âu. Al Hilal sở hữu Malcom, Ruben Neves, Milinkovic-Savic và Koulibaly, trong khi Al Nassr có Ronaldo, Brozovic, Mane, Telles

Cuộc so tài diễn ra căng thẳng, kịch tính với chất lượng chuyên môn cao. Al Hilal và Al Nassr thay nhau kiểm soát cuộc chơi trong từng thời điểm. Nhìn chung, cả hai đều cho thấy mình xứng đáng là đại kình địch của nhau.

Tiếc rằng trong 45 phút đầu sôi động, bàn thắng đã không xuất hiện. Nhưng tới phút 51, bàn thắng đã đến. Michael dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền của Malcom để đưa Al Hilal dẫn trước. Michael sau đó còn chạy ra góc sân ăn mừng điệu “Siu” của Ronaldo như để thách thức huyền thoại Bồ Đào Nha.

Ronaldo giải cơn khát danh hiệu bằng chiếc cúp đầu tiên cùng Al Nassr ảnh 2

Có lẽ hình ảnh này càng kích thích tinh thần chiến đấu trong Ronaldo. Bất kể Al Amri nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 71 khiến Al Nassr thiếu người thì với sự chỉ huy của CR7, họ vẫn vùng lên mạnh mẽ.

Phút 74, Sultan Al-Ghannam căng ngang chính xác giúp Ronaldo dứt điểm gỡ hòa. Thời gian còn lại, hai bên thi đấu giằng co. Al Hilal hơn người nhưng không thể dồn ép đối thủ.

Vì thế, hai bên đành bước vào hiệp phụ. Tới phút 98, tiếp tục là Cristiano Ronaldo bay người đánh đầu vào khung thành trống để nâng tỷ số lên 2-1. Như vậy, trong các trận tứ kết, bán kết và chung kết, Ronaldo đều ghi bàn bằng đầu để mang về thành quả cho đội nhà.

Lần này, thành quả là chiếc Cúp các CLB Arab danh giá, danh hiệu chứng tỏ rằng Al Nassr là đội bóng mạnh nhất vùng Tây Á và Bắc Phi.

Cristiano Ronaldo đã cán mốc 20 bàn thắng sau 25 lần ra sân cho Al Nassr. Và quan trọng nhất là anh có danh hiệu. Đây là lần đầu tiên Ronaldo đăng quang cùng các đồng đội mới và lần đầu tiên sau 3 năm Ronaldo giành được một chiếc cúp.

MỚI - NÓNG