Ronaldo dính chấn thương, Juventus chia điểm phút chót

Ronaldo tỏ ra rất đau đớn trước khi rời sân.
Ronaldo tỏ ra rất đau đớn trước khi rời sân.
TPO - Juventus đã phải chia điểm đầy cay đắng trước Lazio đúng vào phút bù giờ cuối cùng sau khi Cristiano Ronaldo rời sân vì chấn thương.

Ở trận đấu tâm điểm của vòng 7 Serie A, Juventus làm khách của Lazio trên sân Stadio Olimpico. Đội bóng của HLV Andrea Pirlo vượt lên dẫn trước ngay ở phút 15 nhờ bàn thắng của Cristiano Ronaldo.

Sau khi mở tỉ số sớm, Juventus chủ động chơi phòng ngự phản công và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Ronaldo cũng như các đồng đội của anh không thể tận dụng để nhân đôi cách biệt. Càng về cuối trận, Lazio càng nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ và gây ra sức ép cực lớn.

Đúng lúc này, Juventus đã chịu tổn thất lớn khi Ronaldo dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Paulo Dybala ở phút 76. Không có Ronaldo, Juventus không thể ăn miếng, trả miếng với Lazio. Họ cũng không có một mũi nhọn đủ nguy hiểm ở phía trên để ngăn cản Lazio tấn công tổng lực.

Kết quả, đúng vào phút 90+5, Lazio đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Felipe Caicedo. Tỉ số này khiến đôi bên giẫm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng Serie A. Trong khi Juventus đứng thứ 4 với 13 điểm thì Lazio đứng thứ 9 với 2 điểm ít hơn.

Với Juventus, mọi chuyện còn tệ hơn khi Ronaldo dính chấn thương mắt cá chân và chưa rõ nặng nhẹ ra sao. Sau trận đấu, HLV Pirlo xác nhận: “Ronaldo là cầu thủ quan trọng không chỉ của chúng tôi mà của mọi đội bóng cậu ấy khoác áo. Nhưng thật không may, cậu ấy đã gặp vấn đề ở mắt cá chân và buộc phải rời sân”.

Với chấn thương này, Ronaldo nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha. Ở đợt tập trung trước, Ronaldo đã mắc COVID-19 và anh chỉ mới trở lại cách đây hơn 1 tuần.

MỚI - NÓNG