Bayern trả giá đắt sau trận thắng Dormund

Kimmich gặp chấn thương
Kimmich gặp chấn thương
TPO - Tình huống tiền vệ Kimmich gặp chấn thương nặng có lẽ là điểm tối duy nhất trong chiến thắng 3-2 của Bayern Munich trước Dortmund.

Trước trận đấu, Dortmund và Bayern đều cùng điểm trên BXH Bundesliga nên hai đội nhập cuộc với sự hứng khởi cùng quyết tâm rất cao.

Bayern vẫn là đội nắm thế chủ động trong khi Dortmund khai thác tốc độ của các cầu thủ trẻ. Phút 45, Marco Reus bất ngờ mở tỉ số sau pha dứt điểm đẳng cấp không cho Neuer cơ hội. Nhưng ngay trong thời gian bù giờ hiệp 1, hậu vệ Alaba cân bằng tỉ số từ tình huống dàn xếp đá phạt.

Sang hiệp 2, Lewandowski sớm nâng tỉ số lên 2-1 trước khi Leroy Sane sút tung lưới Dortmund phút 80. Nỗ lực của Haaland và các đồng đội chỉ mang lại bàn rút ngắn tỉ số sau tình huống tiền đạo 20 tuổi này mở tốc độ rê bóng qua cả Neuer để ghi bàn.

Thắng trận nhưng HLV Flick vẫn không vui vì tiền vệ Kimmich gặp chấn thương trong hiệp 1 vì cố theo kèm một Haaland vừa nhanh vừa khoẻ. Kimmich được sơ cứu khá lâu trước khi được các đồng đội đỡ dậy để hai nhân viên y tế của Bayern cõng khỏi sân thi đấu.

Tiền vệ Leon Goretzka nghĩ rằng Kimmich chấn thương đầu gối, nhưng HLV Flick sẽ chờ kết quả quét.

“Kimmich sẽ bay cùng chúng tôi và sau đó sẽ được kiểm tra. Tôi vẫn chưa biết và không muốn đoán trước điều gì. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi ở vị trí này. Cậu ấy vừa có tâm lý tốt vừa có kỹ năng thượng thừa. Sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi đã làm được điều đó ngày hôm nay trước một Dortmund chơi hay”, HLV Flick nói.

Vắng mặt Kimmich sẽ là một đòn giáng mạnh vào Bayern, nhưng điều tích cực là chiến thắng trước Dortmund là trận cuối cùng trước khi nghỉ thi đấu quốc tế và Goretzka hy vọng người đồng đội sẽ kịp hồi phục.

“Anh ấy có khả năng hồi phục tốt nên chúng tôi hy vọng điều kỳ diệu”, Goretzka nói. Trong khi đó, Thomas Muller lên Twitter và cầu chúc tiền vệ này sớm bình phục.

Bên phía Dortmund, tiền đạo Haaland tự trách bản thân vì không tận dụng tốt các cơ hội.

“Tôi phải ghi nhiều bàn hơn. Ở cấp độ này rồi mà phung phí cơ hội thì thua thôi. Bayern là đội hay nhất thế giới và chúng tôi phải chăm chỉ hơn để được như họ”, anh nói.

Tiền đạo Na Uy đạt tốc độ 34 km/h trong trận đấu này nhưng lại dứt điểm kém, thường xuyên bị việt vị và thiếu sự liên kết với đồng đội.

Sau trận đấu, Bayern tiếp tục dẫn đầu Bundesliga, còn Dortmund bị đẩy xuống vị trí thứ 3.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).