Rèn quân kiểu ông Vinh “Nghệ”

Rèn quân kiểu ông Vinh “Nghệ”
“Lại bánh chưng rồi!”, HLV Nguyễn Thành Vinh quát to bên ngoài đường piste khi nhìn thấy một học trò tỏ ra thiếu sức rướn. Mặc dù chỉ là buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nhưng không hề có sự thảnh thơi nào trên từng bước chạy của cầu thủ HP.HN.
Không thể phủ nhận là những bước tiến chậm nhưng chắc chắn của HP.HN thời gian qua có dấu ấn sâu đậm của HLV Nguyễn Thành Vinh (phải)
Không thể phủ nhận là những bước tiến chậm nhưng chắc chắn của HP.HN thời gian qua có dấu ấn sâu đậm của HLV Nguyễn Thành Vinh (phải) .

Sự có mặt của bầu Tuấn (để chúc Tết toàn đội) có thể là lý do khiến thày trò ông Vinh “Nghệ” phải nghiêm túc hơn. Song nếu có dịp chứng kiến HP.HN tập luyện một thời gian dài, ai cũng sẽ thấy rằng lúc nào đội bóng Thủ đô cũng tập luyện theo kiểu đổ mồ hôi và sôi nước mắt như vậy.

Cứng

Có lần, tại V-League 2010, HP.HN vừa thua một trận đấu vào chiều Chủ nhật thì ngay ngày thứ 2 kế tiếp, người ta đã thấy họ tập luyện hùng hục. Đối với một HLV có tiếng là khó tính và cứng rắn như ông Nguyễn Thành Vinh, có thể hiểu đó là một dạng trừng phạt cầu thủ của mình. HP.HN dưới thời ông Vinh “Nghệ” đề cao tính kỷ luật, thậm chí đã có lúc, nhiều người nhìn họ giống như một trại lính. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

HLV Nguyễn Thành Vinh từng có lần chia sẻ, khi ông tiếp nhận công việc tại đội bóng Thủ đô, đó là một tập thể rệu rã và thiếu sức chiến đấu. Vì vậy, điều đầu tiên cần phải làm là xiết chặt lại đội ngũ.

Điều thứ hai, rất đơn giản và thực tế giống như tính cách một người Nghệ An điển hình như ông Vinh, đó là gia cố thể lực cho cầu thủ. Lý giải cho điều đó, ông nói: “HP.HN không có nhiều cầu thủ giỏi, nếu không có thể lực vững vàng thì chắc chắn khó mà tiến lên được”.

2 năm nắm HP.HN, triết lý đó của HLV Nguyễn Thành Vinh không hề thay đổi. Ngày 27 Tết, đội xả trại, có người gửi tặng thùng bia để liên hoan chia tay, ông kiên quyết không nhận. Chiều 27 Tết, toàn đội vẫn ra sân luyện tập bình thường trước khi giải tán.

Và mềm

Trên thực tế, cũng có một vài điều tiếng về cách tuyển quân và quản quân của HLV Nguyễn Thành Vinh, nhưng sẽ là sai lầm nếu ai đó cho rằng ông Vinh Nghệ “mặt sắt vô tình”. Nhiều cầu thủ HP.HN gọi ông là “bố”, bởi ngoài những giờ tập luyện trên sân cỏ, HLV Nguyễn Thành Vinh còn dành thời gian chia sẻ và hướng dẫn họ về những điều hay lẽ phải của nghề và của đời. Những Văn Vinh, Thanh Trung hay Hữu Hoàng... có tiếng là ngoan và lành cũng nhờ một phần công lao dạy bảo của ông.

Cũng không hoàn toàn chính xác nếu nhận xét ông Vinh “Nghệ” là người bảo thủ. Quyết định trao băng đội trưởng từ Ngọc Tú sang Văn Vinh được đưa ra sau một cuộc bầu chọn dân chủ mà không hề có sự áp đặt nào của BHL.

Trung vệ trẻ Minh Đức đã từng có những lần hậm hực vì không được trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở mùa giải năm ngoái nhưng bây giờ hẳn phải rất thấm thía khi biết rằng HLV Nguyễn Thành Vinh luôn đánh giá cao khả năng chơi bóng của anh và đã có lần cao hứng ví von: “Tuổi đời của Minh Đức còn trẻ, nếu cải thiện thể lực và biết phấn đấu, cậu ta sẽ không thua Tuấn “Hòa Bình” (trung vệ N.SG – PV)”. Cả 2 lượt trận vừa qua tại Eximbank V-League 2011, Minh Đức đều được trao cơ hội và giờ đây, sự phấn khởi lộ rõ trên nét mặt của anh.

Lấy Đức Cường, Xuân Luân, Thanh Vân... nhưng vẫn để Viết Nam, Hải Nam, Hồng Nam... thi đấu là một biểu hiện khác của cái tình của HLV Nguyễn Thành Vinh đối với những học trò đã từng chung lưng với mình trong những thời khắc khó khăn.

Nhưng người mang ơn HLV Nguyễn Thành Vinh nhiều nhất phải là Vũ Trọng Thông. Việc tuyển mộ cầu thủ hầu như chỉ ngồi dự bị tại K.KH mùa giải trước là quyết định mang nặng tính tình cảm của ông Vinh “Nghệ” và tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu là để giúp “cháu có công ăn việc làm”.

Trong giới bóng banh, giống như khá nhiều những “người Nghệ An điển hình” khác, xung quanh HLV Nguyễn Thành Vinh là cả những câu chuyện dài về sự yêu ghét, đúng sai. Song, người ta không thể phủ nhận là những bước tiến chậm nhưng chắc chắn của HP.HN thời gian qua có dấu ấn sâu đậm của ông. Đó là lý do “thượng phương bảo kiếm” đã được bầu Long, bầu Tuấn trao tay ông Vinh “Nghệ”.

Theo Thể thao văn hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG