Quyết định lịch sử: Quân đội Mỹ cởi mở với phụ nữ

Kristen Griest đã trở thành người phụ nữ đầu tiên vượt qua khoá huấn luyện khắc nghiệp của quân đội Mỹ
Kristen Griest đã trở thành người phụ nữ đầu tiên vượt qua khoá huấn luyện khắc nghiệp của quân đội Mỹ
TPO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Ash Carter, trong cuộc họp báo ngày 3/12 đã tuyên bố một quyết định lịch sử của Quân đội Mỹ. Theo đó, Quân đội Mỹ sẽ cho phép phụ nữ tham gia các cuộc chiến đấu của quân đội, bao gồm những vị trí chiến đấu ở chiến trường.

"Tôi công bố quyết định mở tất cả các vị trí của quân đội Mỹ cho phụ nữ tham gia. Sẽ không có trường hợp nào ngoại lệ”, Bộ trưởng Carter phát biểu ngày 3/1 tại Lầu Năm Góc.


"Chỉ cần họ hội tủ các điều kiện và đáp ứng những yêu cầu, mọi phụ nữ Mỹ đều có thể đóng góp một sứ mệnh trong lực lượng quân đội," Ông nói thêm.

Bộ trưởng cũng cho biết những nữ binh sỹ tương lai sẽ được phép lái xe tăng, sử dụng súng cối và tham gia bộ binh, hải quân, lục quân, không quân và mọi lĩnh vực mà trước đó chỉ tuyển nam giới.

Tổng thống Barak Obama cũng coi đây là một bước đi lịch sử của Mỹ, góp phần làm tăng sức mạnh toàn quân. Đây được coi là một động thái tích cực xoá bỏ các rào cản về giới tính trong lực lượng vũ trang.


Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG