Bản tin 8H: Người Việt thiệt mạng trong vụ thảm sát tại Mỹ

Một cặp đôi ôm chầm lấy nhau sau vụ xả súng kinh hoàng. (Ảnh: Zuma Press)
Một cặp đôi ôm chầm lấy nhau sau vụ xả súng kinh hoàng. (Ảnh: Zuma Press)
TPO - Ngày 3/12, Đài RFA dẫn một nguồn thạo tin cho biết, trong số 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 2/12 tại Trung tâm Xã hội Inland ở thành phố San Bernadino, bang California, Mỹ có một phụ nữ người Việt. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Tín, 31 tuổi, nhân viên làm việc cho cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm của thành phố San Bernadino.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng phía tây Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trời rét. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét đậm.Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, cao nhất từ 14 - 17 độ C. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 23h ngày 3/12, một đám cháy lớn bắt nguồn từ xưởng gỗ ở khu phố 13, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa khiến người dân vô cùng hoảng loạn. Toàn bộ khu vực bị ngắt điện để phục vụ công tác chữa cháy. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra có thể do chập điện tại xưởng gỗ rồi bùng phát mạnh, ngọn lửa lan sang một xưởng lốp xe bên cạnh nên càng khó khống chế. Đến khoảng 2h sáng ngày 4/12, đám cháy cơ bản được khống chế.


Trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân tại khu nhà gỗ phường Chương Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng, di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống tại đây; đồng thời với việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất này sau khi thu hồi.


Chiều 3/12, tại thành phố Quy Nhơn, Cục Hàng không Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và các ngành đơn vị chức năng của địa phương và Trung ương đã xem xét và thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết ga hàng không Phù Cát, tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng 2030. Theo đó, đến năm 2020 xây dựng mới nhà ga hành khách cạnh nhà ga hành khách hiện hữu, công suất 1,2 triệu lượt khách/năm, với tổng diện tích xây dựng khoảng 8.500m2. 


Ngày 3/12, Đài RFA dẫn một nguồn thạo tin cho biết, trong số 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 2/12 tại Trung tâm Xã hội Inland ở thành phố San Bernadino, bang California, Mỹ có một phụ nữ người Việt. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Tín, 31 tuổi, nhân viên làm việc cho cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm của thành phố San Bernadino. Chị Thanh Tín chưa lập gia đình, và mới cùng hôn phu đi thử áo cưới tuần trước.


Cảnh sát Mỹ, ngày 3/12 cho biết, 12 thiết bị giống bom hình ống cùng hàng nghìn băng đạn đã được tìm thấy tại nhà của Syed Farook và Tashfeen Malik, 2 nghi phạm tiến hành vụ xả súng tại một buổi tiệc ở thành phố San Bernardino, bang California hôm 2/12 làm 14 người thiệt mạng. Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng ngày tuyên bố vẫn còn quá sớm để có thể xác định động cơ tấn công của 2 nghi phạm trên và chưa thể cho rằng đây là tấn công khủng bố.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bày tỏ lời chia buồn trước cái chết của phi công máy bay ném bom Su-24, bị bắn rơi bởi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/11, trong cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu xác nhận, cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Lavrov đã không thể giải quyết được những khúc mắc trong quan hệ giữa hai nước sau sự cố đối với Su-24. (Xem chi tiết)


Ngày 3/12, Văn phòng công tố Bỉ cho biết đã cáo buộc 2 đối tượng tình nghi mới liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu đêm 13/11 tại Paris (Pháp) khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một kẻ 20 tuổi là người Pháp bị thẩm vấn tại sân bay Zaventem, phía Tây Bắc Brussels, khi chuẩn bị lên máy bay đến Maroc. Đối tượng còn lại là người Bỉ, 28 tuổi, bị bắt tại quận Molenbeek ở Brussels, nơi một số đối tượng thực hiện loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris cư trú, bao gồm cả nghi can chủ mưu Abdelhamid Abaaoud.


Ngày 3/12, Pháp đã đóng cửa 3 nhà thờ Hồi giáo trong chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan sau vụ khủng bố Paris hôm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng. Cảnh sát đã đột kích vào một nhà thờ ở thị trấn Lagny-sur-Marne ở phía đông Paris hôm 2/12. Tuần trước, hai nhà thờ cũng buộc phải đóng cửa nằm ở ngoại ô phía tây bắc Paris và ở Lyon, miền nam nước Pháp. Chín người đã bị quản thúc tại gia, 22 người bị cấm xuất cảnh vì nghi ngờ có tư tưởng cực đoan. (Xem chi tiết)


Một trực thăng quân sự đã gặp nạn đêm 2/12 tại bang Tennessee, miền đông nước Mỹ trong khi đang trong khóa huấn luyện thường kỳ, khiến 2 phi công tử nạn, phát ngôn viên Trung tâm huấn luyện Fort Campbell cho hay. Vụ việc xảy ra khoảng 19h hôm 2/12 (giờ địa phương). Máy bay gặp nạn là một chiếc trực thăng AH-64D Apache. Vị trí xảy ra tai nạn cách 19 km từ căn cứ huấn luyện Fort Campbell. Hai phi công thuộc Binh chủng nhảy dù số 101 đều thiệt mạng và vẫn chưa xác định được tung tích. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG