Mỹ thừa nhận ‘không thể đánh bại IS nếu thiếu bộ binh’

Mỹ thừa nhận không thể tiêu diệt được khủng bố IS nếu thiếu bộ binh. Ảnh: AP
Mỹ thừa nhận không thể tiêu diệt được khủng bố IS nếu thiếu bộ binh. Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận, các cuộc không kích nhằm vào “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở Iraq cũng như Syria không thể loại bỏ được tổ chức khủng bố cực đoan này.

Phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Belgrade, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: “Nếu không sử dụng các lực lượng mặt đất để đối phó với IS thì không thể đánh bại được tổ chức khủng bố Hồi giáo này”.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Mỹ, sứ mệnh này thuộc về quân đội của Syria và các nước Ả Rập khác.

Hồi cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký lệnh cử nhóm 50 lính biệt kích Mỹ sang Syria hỗ trợ lực lượng vũ trang đối lập nước này chống lại khủng bố IS.

Ngày 1/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter bày tỏ hy vọng rằng các sứ mệnh đặc biệt của Mỹ tại Iraq và Syria có thể được gia hạn thêm thời gian và nhiệm vụ.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG