Có 35 kết quả :

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khoá XIV phải thật sự là những cán bộ tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. ẢNH: TTXVN

Lắng nghe ý kiến nhân dân để lựa chọn cán bộ

TP - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, cần thực hiện đúng các nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp đánh giá cán bộ; đặc biệt phải mở rộng, phát huy dân chủ, lắng nghe các ý kiến góp ý, trong đó quan trọng là ý kiến của nhân dân để lựa chọn các cán bộ có tài, có đức một cách chính xác, hướng tới phục vụ sự nghiệp chung, phục vụ nhân dân.
Cán bộ là 'gốc' của mọi công việc

Cán bộ là 'gốc' của mọi công việc

TP - Đại hội XIII của Đảng đã đi qua nửa nhiệm kỳ. Một trong những công việc quan trọng đã và đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai là xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là một công việc hệ trọng, bởi công tác cán bộ được coi là cái gốc của mọi công việc, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, diễn ra vào tháng 5/2023

Lựa chọn cán bộ phải có con mắt tinh đời

TP - “Tổng Bí thư thường hay nói, lựa chọn cán bộ phải có con mắt tinh đời, tức là nhìn nhận người phải rất chuẩn xác, công tâm, khách quan, trung thực, tinh tường, chứ đừng có cảm tính, thấy đỏ tưởng là chín…”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), trao đổi với phóng viên Tiền Phong về công tác quy hoạch cán bộ.
Sinh viên trong lễ tốt nghiệp

Mập mờ bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH công lập: Sẽ chấm dứt

TP - Nghị định 99 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (ĐH) sau quá trình triển khai đã bộc lộ những hạn chế. Trong đó có những hạn chế liên quan đến nhân sự khi thực hiện tự chủ ĐH.
Mở đường văn hóa từ chức: Chuyện người xin thôi tái bổ nhiệm Viện trưởng

Mở đường văn hóa từ chức: Chuyện người xin thôi tái bổ nhiệm Viện trưởng

TPO - Mới đây ngành Y chứng kiến một cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo vô cùng đặc biệt, khi Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh, dù đủ điều kiện và thời gian công tác nhưng lại xin được thôi tái bổ nhiệm để làm chuyên môn, nhường vị trí lãnh đạo cho đồng nghiệp kế cận.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Cán bộ có 'sạch sẽ' mới được bổ nhiệm

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Cán bộ có 'sạch sẽ' mới được bổ nhiệm

TP - Ngày 14/7, thông tin tại hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, cho biết, để được bổ nhiệm, không chỉ có năng lực, phẩm chất tốt, cán bộ còn phải “sạch sẽ”.
Sôi nổi hội thi cán bộ Đoàn giỏi

Sôi nổi hội thi cán bộ Đoàn giỏi

TPO - Sáng 24/3, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021, với sự tham gia của các thủ lĩnh Đoàn đến từ 9 Đoàn cơ sở của các đơn vị trực thuộc.  
Xử lý cán bộ là bước sàng lọc cho nhiệm kỳ sau

Xử lý cán bộ là bước sàng lọc cho nhiệm kỳ sau

TP - “Tôi cho rằng, xử lý nhiều cán bộ sai phạm trong nhiệm kỳ này thì sang nhiệm kỳ sau sẽ bớt đi, thời gian tới sẽ tốt lên, không lặp lại vết xe đổ nữa. Đây cũng là bước sàng lọc cho nhiệm kỳ tới hoạt động tốt hơn. Vừa chọn được cán bộ tốt, cũng là bài học, tấm gương để cán bộ ở nhiệm kỳ mới soi vào”, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chia sẻ với Tiền Phong.
Đổi mới phương thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn

Đổi mới phương thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn

TPO - Phát biểu trong chương trình khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Phải có nguồn cán bộ để tham gia tốt nhiệm vụ. Cán bộ Đoàn phải xem việc tham gia đào tạo là nhiệm vụ của mình. Trách nhiệm cấp bộ Đoàn là đổi mới nội dung phương thức sao cho phù hợp đạt được yêu cầu chung, phù hợp với cán bộ của mình.
Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình trình bày báo cáo tổng kết. Ảnh: Như Ý

Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

TPO - Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, do đó sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng T.Ư Ðoàn cần chú trọng các giải pháp phòng ngừa, tố giác tham nhũng. Ảnh: AN KHOA ​

Ðủ độ chín mới làm quy trình cán bộ

TP - Sáng 4/12, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn Lê Quốc Phong khẳng định, T.Ư Ðoàn đảm bảo mọi thứ công khai, minh bạch và chỉ khi đủ điều kiện, đủ độ chín mới làm quy trình cán bộ.
Ông Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Công khai 200 nhân sự được quy hoạch trung ương để đảng viên giám sát

TP - Đề cập việc Bộ Chính trị vừa ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn “chạy chức, chạy quyền”, ông Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đảng viên phải biết thông tin thì mới có thể kiểm soát được. Từ đó ông đề nghị nên công khai danh sách 200 nhân sự quy hoạch trung ương khóa mới để đảng viên biết và giám sát.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Nhiều cán bộ 'xin rút' khi được quy hoạch về Quốc hội

TPO - “Tại sao khi quy hoạch người ở các cơ quan khác về làm phó chủ nhiệm, uỷ viên thường trực các uỷ ban của Quốc hội họ thường từ chối? Phần lớn những cán bộ khi đề nghị quy hoạch về Quốc hội thì họ đều xin đừng đưa em vào quy hoạch”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Nguyễn Đức Hải nêu.
Ngăn 'chuyến tàu vét'

Ngăn 'chuyến tàu vét'

TP - Việc Ban Bí thư vừa có Kết luận số 55 việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là việc làm hết sức kịp thời nhằm ngăn chặn những biểu hiện vi phạm có thể xảy ra, nhất là thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.