Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam mở rộng quy mô hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 13/10, họp báo khởi động Tiền Phong Golf Championship mùa thứ sáu chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Giải Tiền Phong Golf Championship đã bước sang năm thứ 6, nhằm quảng bá, huy động các nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam mở rộng quy mô hoạt động ảnh 1
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship

"Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đến nay đã có lịch sử 30 năm, từ 2013 được Trung ương Đoàn giao báo Tiền Phong quản lý, vận hành. Trong quá trình đó, chúng tôi nghĩ phải tổ chức một sự kiện để quảng bá, huy động các nguồn lực và đó là lý do ra đời của giải golf của chúng ta. Giải ra đời may mắn có sự đồng hành ngay từ đầu của Hiệp hội Golf Việt Nam và nhiều công ty, các đơn vị tài trợ nguồn lực tổ chức để có thể tích luỹ, trao đến các đối tượng thụ hưởng là các tài năng trẻ. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các doanh nghiệp với việc phát triển các tài năng trẻ và cũng chứng tỏ chất lượng của giải.

Giải đấu vẫn có mục tiêu như trước đây đó là quảng bá cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tạo nguồn lực cho quỹ và góp phần phát triển môn golf ở Việt Nam đồng thời tạo sân chơi là nơi giao lưu, gặp gỡ của các đối tác kinh doanh để thi đấu thể thao, thể hiện sự quan tâm tới thế hệ trẻ.

Năm nay giải đấu có nét mới so với mọi năm, nếu hàng năm chúng tôi mời các tài năng trẻ tham gia thì năm nay chúng tôi tổ chức hẳn một bảng đấu cho các golfer dưới 18 tuổi với 20 suất và Ban tổ chức hỗ trợ 60% kinh phí cho các bạn.

Từ 3 - 4 năm nay, giải dành kinh phí làm công tác tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, năm nay Ban tổ chức dành 100 triệu đồng cho 5 nhóm thanh niên tình nguyện xuất sắc nhất do Trung ương Đoàn giới thiệu. Ngoài ra Hội đồng đội Trung ương cũng đang có chương trình xây dựng góc đọc sách và sinh hoạt đội, Ban tổ chức cũng sẽ dành tặng 100 triệu đồng.

Với việc có nguồn kinh phí ổn định từ giải đấu kèm theo việc huy động thường xuyên, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã mở rộng quy mô hoạt động, chúng tôi đã chuyển 6 tỷ đồng đến tay các tài năng trẻ gồm các em học sinh giỏi đoạt giải quốc tế, châu Á, các vận động viên điền kinh giành thành tích cao ở quốc tế, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Chúng tôi đã tăng gấp 10 lần tiền thưởng từ 5 triệu lên 50 triệu đồng cho mỗi Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng được trao 20 triệu đồng. Trong năm dịch vừa qua, quỹ cũng dành 1,3 tỷ đồng cho 130 thủ khoa gặp khó khăn của các trường đại học.

Xin được cảm ơn các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, quản lý, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng giải đấu".

MỚI - NÓNG