200 golfer tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền Phong Golf Championship năm 2022 diễn ra vào ngày 5/11, đánh dấu lần thứ 6 giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam được tổ chức tại BRG Kings' Island Golf Resort.
200 golfer tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship năm 2022 ảnh 1

Giải Tiền Phong Golf Championship là sự kiện thể thao thường niên do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập báo (16/11/1953), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Năm nay, Tiền Phong Golf Championship quy tụ khoảng 200 golfer thi đấu trong vòng một ngày (5/11) trên sân Kings Course và Mountainview thuộc BRG Kings' Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là mùa giải thứ 6 liên tiếp BRG Group đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức giải đấu đầy ý nghĩa này.

Khác với những mùa trước, giải đấu năm nay thêm phần đặc biệt, bởi lần đầu tiên BTC sẽ tổ chức riêng một bảng đấu dành cho các golfer trẻ Việt Nam (nam, nữ dưới 18 tuổi) tham gia tranh tài. Điều này không chỉ nhằm tăng cường chất lượng chuyên môn giải đấu, hướng đến tính chuyên nghiệp cao, mà còn nâng cao ý nghĩa của giải trong việc hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam phát triển. Các golfer trẻ đăng ký tham dự giải được BTC hỗ trợ 40% phí thi đấu. Riêng các golfer trẻ từng đăng quang tại giải được mời tham dự.

Qua 5 mùa giải, Tiền Phong Golf Championship đã chào đón 5 nhà vô địch khác nhau. Bên cạnh golfer đăng quang mùa giải đầu tiên - golfer Lê Hùng Nam (Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam), 4 golfer vô địch còn lại Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Anh Minh đều là những tài năng trẻ, tương lai của golf Việt Nam.

Việc tham dự giải với bảng đấu riêng là cơ hội để các golfer trẻ có thêm điều kiện thi đấu cọ xát, nâng cao kinh nghiệm thi đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng và tự tin tranh tài ở những giải đấu có đẳng cấp cao, như giải Vô địch Golf Quốc gia cũng như hệ thống giải golf đẳng cấp quốc tế khác.

Bên cạnh những màn so gậy hấp dẫn của các golfer tài năng, giải còn được "thổi hồn" với sự góp mặt của các hoa hậu, á hậu Việt Nam nhiều thời kỳ. Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm, Á hậu Huyền My, người đẹp Lê Thanh Tú... sẽ trực tiếp cầm gậy tranh tài trên sân... Trong khi đó, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tiếp đóng vai trò là Đại sứ hình ảnh của giải.

Điểm nhấn của Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 6 năm 2022 là chương trình “Những trái tim hồng” và góp kinh phí thực hiện 1 công trình “Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội”.

“Những trái tim hồng” là sự kiện nhằm vinh danh các tổ chức, cá nhân, những đoàn viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tình nguyện hè năm 2022 - một trong những chiến dịch hoạt động xã hội tình nguyện rất ý nghĩa của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. BTC giải trao cho 5 tập thể/nhóm tình nguyện xuất sắc do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia giới thiệu mỗi tập thể 20 triệu đồng.

Các công trình “Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội” là chương trình quan trọng của Hội đồng Đội T.Ư nhằm khuyến khích và phát triển phòng trào đọc sách cũng như sinh hoạt Đội. BTC giải Golf dành 100 triệu đồng để ủng hộ việc thực hiện một công trình như vậy.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.