Quy định về bình chữa cháy di động ở các nước

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Bộ GTVT Úc quy định, nếu ôtô có hệ thống nấu nướng, sưởi dùng lửa thì bắt buộc phải có bình cứu hỏa. Có thể chọn bình cứu hỏa bằng bọt, hóa chất khô, carbon dioxide hoặc dung dịch bay hơi, phù hợp với tiêu chuẩn của Úc.

Tại Anh, cơ quan chức năng khuyến cáo các xe của công ty nên thực hiện đánh giá an toàn và y tế để xem có cần mang theo bình cứu hỏa không. Những xe tải và xe thương mại nhỏ nên mang theo loại bình cứu hỏa khô 2kg, taxi mang theo bình 1kg. Theo luật, xe taxi và xe riêng dạng nhỏ phải mang theo bộ sơ cứu y tế và bình cứu hỏa nhỏ, với dung tích tùy thuộc vào cơ quan cấp giấy phép. Xe chở khách, xe buýt chở từ 9 người trở lên đều phải mang theo bình cứu hỏa. Xe riêng không bắt buộc, nhưng được khuyên mang theo bình cứu hỏa mini.

Bộ GTVT Mỹ quy định, xe tải, máy kéo và xe buýt đều phải được trang bị bình chữa cháy.

MỚI - NÓNG